1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương

Chồng cuồng ghen đâm chết vợ lĩnh án chung thân

(Dân trí) - Khi thấy vợ nói chuyện điện thoại vui cười với người lạ, Vui dùng dao đâm nhiều lần vào người vợ dẫn đến tử vong. Sau khi sát hại vợ, Vui dùng dao tự tử nhưng không thành.

Chồng cuồng ghen đâm chết vợ lĩnh án chung thân - 1
Vui nhận mức án chung thân vì sát hại vợ do ghen tuông.

Ngày 7/10, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án giết người và tuyên phạt mức án chung thân đối với bị cáo Trần Ngọc Vui (31 tuổi, quê ở Kiên Giang) về tội giết người.

Theo cáo trạng, Vui và chị Phạm Thị Huệ (28 tuổi, quê Cần Thơ) là vợ chồng nhưng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Vui luôn nghi ngờ vợ quan hệ tình cảm ngoài luồng nên mâu thuẫn giữa hai người ngày càng trầm trọng. Tháng 4/2019, chị Huệ bỏ ra ngoài sinh sống, vui và con gái vẫn ở lại sống chung với nhau tại nhà trọ tại TP Thủ Dầu Một.

Ngày 5/5/2019, chị Huệ đến phòng trọ của Vui để thăm con gái. Lúc này, Vui cho con ra ngoài sân chơi để nói chuyện riêng với chị Huệ rồi hai người tiếp tục cãi vã. Đang cãi nhau, chị Huệ có điện thoại và nói chuyện thân mật với một người đàn ông. Nổi cơn ghen, Vui dùng dao đâm liên tiếp vào người chị Huệ.

Khi chị Huệ phản ứng, Vui tiếp tục đâm vào những vùng trọng yếu của chị Huệ. Khi thấy chị Huệ gục xuống, Vui dùng dao tự tử nhưng bất thành. Thấy sự việc bất thường, cha của Vui hô hoán mọi người phá cửa vào thì phát hiện hai vợ chồng Vui đã gục trên vũng máu.

Dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng chị Huệ đã tử vong. Vui được điều trị đến ngày 15/5 rồi bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Trung Kiên