1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Chở pháo lậu trong két sắt

(Dân trí) - Trong vòng một đêm, CA huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) đã bắt giữ 3 đối tượng tàng trữ pháo nổ trái phép, thu giữ gần 21kg pháo các loại. Đáng chú ý, trong đó có 1 vụ đối tượng dùng két sắt để chở pháo lậu.

Công an huyện Quỳ Hợp bắt 3 đối tượng buôn pháo

Sáng ngày 20/12, Công an huyện Quỳ Hợp đã tổ chức mở niêm phong thu giữ của 3 vụ buôn bán, tàng trữ pháo nổ các loại có tổng trọng lượng là 20,84 kg bắt được trong đêm ngày 19/12, trước sự chứng kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện để giám định.

Theo đó, trong ngày 19/12, CA huyện Quỳ Hợp nhận được tin từ quần chúng nhân dân cung cấp có một số đối tượng đang tàng trữ và buôn bán pháo trên địa bàn, ngay trong đêm 19/12, Công an huyện Quỳ Hợp đã tập trung lực lượng bắt quả tang 3 vụ buôn bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ trái phép nói trên.


3 đối tượng bị bắt tại cơ quan điều tra.

3 đối tượng bị bắt tại cơ quan điều tra.

Ba đối tượng bị bắt gồm: Trần Đức Tú (SN 1989, trú tại xóm Đồng Thuận, xã Đồng Hợp) thu giữ 13,75 kg; bắt đối tượng Trương Văn Bồi (SN 1965, xóm Phượng, xã Nghĩa Xuân) thu giữ 5,59 kg và bắt đối tượng Nguyễn Thị Lam (SN1971, trú tại xóm Minh Thắng, xã Minh Hợp) thu giữ 1,5 kg.

Được biết, số pháo thu giữ nói trên gồm: pháo cối, pháo diêm, pháo kẹo mút, pháo dây….


Đối tượng Nguyễn Thị Lam đã dùng két sắt để tàng trữ pháo tại nhà riêng.

Đối tượng Nguyễn Thị Lam đã dùng két sắt để tàng trữ pháo tại nhà riêng.


Một đêm CA huyện Quỳ Hợp đã bắt 3 vụ buôn bán pháo trên địa bàn.

Một đêm CA huyện Quỳ Hợp đã bắt 3 vụ buôn bán pháo trên địa bàn.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng Tú, Bồi và Lam đã khai nhận đi ra khu vực huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), mua số pháo trên về tàng trữ tại nhà riêng để chia nhỏ bán kiếm lời.

Điều đáng nói là để qua mặt lực lượng chức năng, đối tượng Nguyễn Thị Lam đã dùng két sắt để tàng trữ pháo tại nhà riêng.

Hiện, Công an huyện Quỳ Hợp đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguyễn Duy - Phan Giang