1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Chở ma túy rồi tông thẳng vào CSGT bỏ chạy

(Dân trí) - Ngày 26/8, Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa truy bắt và bàn giao 5 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy cho Công an huyện Bố Trạch để xử lí theo pháp luật.

Trước đó, khoảng 9h ngày 25/8, tổ tuần tra kiểm soát (TTKS) Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Bình đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát và xử lí vi phạm tại Km 640 trên tuyến Quốc lộ 1A (thuộc địa phận xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình). Phát hiện xe taxi của hãng Mai Linh mang BKS 73A- 032.46 chạy hướng Bắc Nam vi phạm lỗi tốc độ, tổ tuần tra đã ra hiệu lệnh dừng lại để kiểm tra.

Tuy nhiên, tài xế đã rú ga tông thẳng vào lực lượng chức năng rồi bỏ chạy. Nhận thấy còn có dấu hiệu nghi vi phạm khác nên tổ TTKS đã tiến hành truy đuổi.

a1-06acf
Hai đối tượng Nguyễn Văn Tiến và Đinh Xuân Vũ bị lực lượng CSGT bắt nóng

Đến Km 644 thì chiếc taxi bất ngờ quay đầu xe, lao vào đường ngược và bất ngờ đâm vào xe mô tô do chị Phan Thị Hồng đang đi thuận chiều. Lúc đó, tài xế mới cho xe dừng lại.

Qua kiểm tra ban đầu, trên phương tiện có 5 đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã bắt nóng 2 đối tượng gồm: Đinh Xuân Vũ (SN 1991, trú tại Phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn); Nguyễn Văn Tiến (SN 1992, trú tại Phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình). Ba đối tượng khác mở cửa xe rồi chống đối lực lượng chức năng sau đó chạy trốn vào làng.

a2-d1625
Hiện các đối tượng đã được bàn giao cho Công an huyện Bố Trạch điều tra xử lí theo pháp luật

Tiếp tục kiểm tra trên xe, lực lượng chức năng phát hiện một gói tinh thể dạng rắn là chất ma túy đá trọng lượng 85 g và 01 con dao phay dài khoảng 0,5m. Đồng thời, thu giữ trên đối tượng Vũ Văn Đàn (SN 1970, ở huyện Nghi Lộc, Nghệ An) gần 150 triệu đồng tiền mặt.

Tổ TTKS tiếp tục phối hợp với Công an huyện Bố Trạch, Công an xã Đồng Trạch và nhận dân trên địa bàn truy bắt các đối tượng. Hai đối tượng sau đó bị bắt là Vũ Văn Đàn và Trương Văn Phúc (SN 1979, ở huyện Nghi Lộc, Nghệ An).

Được biết, 4 đối tượng trên đều đã có tiền án, tiền sự về buôn bán, tàng trữ và sử dụng chất ma túy.

Hiện Lực lượng CSGT Công an Quảng Bình đã tiến hành các thủ tục bàn giao tang vật, phương tiện, đối tượng cho Công an huyện Bố Trạch tiếp nhận để tiếp tục điều tra xử lí theo pháp luật.

Đặng Tài