1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Trà Vinh:

Chờ 1 lời xin lỗi sau gần 10 năm mang án

(Dân trí) - Ông Lý Quốc Nghiệp (sinh năm 1981, ngụ ở xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) sau gần 10 năm mang án (từ năm 2005) mới nhận được quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can và đình chỉ vụ án hình sự.

Chờ 1 lời xin lỗi sau 10 năm bị mang án
Ông Lý Quốc Nghiệp yêu cầu cơ quan chức năng phải công khai xin lỗi và bồi thường thiệt hại cho ông

Theo hồ sơ vụ án, cuối tháng 11/2004, ông Lê Văn Tài là chủ doanh nghiệp tư nhân điện máy Thủy đã chở một số hàng điện máy đến cửa hàng của Lý Quốc Nghiệp ở khóm 3, phường 6, TP Trà Vinh.

Tuy nhiên việc giao dịch của ông Tài và ông Nghiệp không tuân theo các quy định trong hoạt động thương mại, không chấp hành đúng chế độ hóa đơn chứng từ. Ông Tài sau khi giao hàng không yêu cầu ông Nghiệp ký nhận và xác nhận nợ.

Cuối năm 2005, hai bên phát sinh mâu thuẫn về việc ông Nghiệp không thanh toán số tiền hơn 150 triệu đồng do đó ông Tài phát đơn kiện. Sau đó, vụ án được điều tra, khởi tố và được xử sơ thẩm, phúc thẩm tuyên phạt ông Lý Quốc Nghiệp 4 năm tù về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 11/5/2009, Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao (VKSNDTC) có Quyết định số 10/QĐ-VKSTC- V3 kháng nghị bản án hình sự phúc thẩm ngày 8/9/2008 của TAND tỉnh Trà Vinh, đề nghị Tòa hình sự TAND tối cao xét xử giám đốc thẩm hủy bản án hình sự phúc thẩm và bản án hình sự sơ thẩm ngày 25/4/2008 của TAND thị xã Trà Vinh đã kết án Lý Quốc Nghiệp tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

VKSNDTC cũng có Quyết định số 238/QĐ-VKSTC-V3 ngày 11/5/2009 do ông Dương Thanh Biếu, Phó Viện trưởng VKSND tối cao ký, quyết định tạm đình chỉ thi hành bản án hình sự phúc thẩm số 43/2008/HSPT ngày 8/9/2008, trả tự do cho Lý Quốc Nghiệp nếu không bị giam giữ về tội phạm khác; tạm đình chỉ thi hành bản án quyết định trách nhiệm dân sự để chờ xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm.

Tuy nhiên ngày 30/6/2011, VKSND TP Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh) lại có quyết định hủy và phục hồi điều tra. Ngày 3/10/2011, vụ án lại được TAND TP Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh) xử sơ thẩm, tuyên phạt anh Lý Quốc Nghiệp 2 năm tù giam, bồi thường thiệt hại cho ông Tài 31.305.000 đồng tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 8/7/2013, TAND tỉnh Trà Vinh xử phúc thẩm tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm và giao cho VKSND TP Trà Vinh để điều tra xét xử lại theo thủ tục chung. Vụ án được chuyển cấp sơ thẩm điều tra lại, cơ quan CSĐT công an TP Trà Vinh tiến hành điều tra lại có kết luận đề nghị VKSND TP Trà Vinh truy tố bị can Lê Quốc Nghiệp về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo khoản 1 điều 140 bộ luật hình sự”.

Quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can Lý Quốc Nghiệp
Quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can Lý Quốc Nghiệp

Quyết định đình chỉ vụ án hình sự của VKSND TP Trà Vinh
Quyết định đình chỉ vụ án hình sự của VKSND TP Trà Vinh

Sau đó, kết quả điều tra lại không xác định được số tiền hay tài sản mà bị can chiếm đoạt, cũng không chứng minh được Lý Quốc Nghiệp “dùng thủ đoạn gian dối” hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản, do vậy không đủ căn cứ để truy tố bị can Lý Quốc Nghiệp.

Như vậy vụ án đã được VKSND thành phố Trà Vinh kết luận ông Nghiệp vô tội theo quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can, quyết định đình chỉ vụ án hình sự đề ngày 2/1/2014. Tuy nhiên từ đó tới nay đã hơn 3 tháng, TAND TP Trà Vinh chưa tổ chức công khai xin lỗi và bồi thường thiệt hại cho người bị oan.

Chiều 10/4 trao đổi với PV Dân trí, luật sư Nguyễn Trưởng Thành – Trưởng VP luật sư Vạn Lý- Người đại diện theo ủy quyền của ông Lý Quốc nghiệp cho biết: “Tôi vừa có đơn yêu cầu TAND TP Trà Vinh phải tổ chức công khai xin lỗi ông Lý Quốc Nghiệp tại nơi cư trú. Đồng thời phải bồi thường thiệt hại cho người bị oan theo luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước”- ông Thành nói.

Phạm Tâm