1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM

Chiêu độc bóp “của quý” người nước ngoài, để trộm ví tiền ngay trên phố

2 gã đàn ông săn mồi và thực hiện độc chiêu bóp “của quý” người khách nước ngoài để lấy bóp tiền của người này.

Khoảng 20h, ngày 15/10/2013, Nguyễn Minh Dũng (SN 1970, ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM) đi lang thang trên đường thì gặp Nguyễn Minh Hiếu (SN 1972, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) hành nghề "xe ôm" đang đón khách. Dũng rủ Hiếu đi trộm tài sản lấy tiền tiêu xài. Hiếu đồng ý và điều khiển xe chở Dũng đi lòng vòng qua các tuyến đường quận Bình Thạnh đến quận 1 tìm người có tài sản sơ hở để trộm.

Hai bị cáo Nguyễn Minh Dũng (áo trắng) và Nguyễn Minh Hiếu sau phiên xét xử

Hai bị cáo Nguyễn Minh Dũng (áo trắng) và Nguyễn Minh Hiếu sau phiên xét xử

Khi đến trước cửa nhà số 213 đường Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, Dũng nhìn thấy ông K.D.S (quốc tịch Hàn Quốc) đang đi bộ. Dũng liền nói Hiếu dừng xe để thực hiện hành vi phạm pháp. Dũng xuống xe đi bộ đến áp sát phía sau ông S, một tay hắn sờ vào bộ phận sinh dục của ông này, đồng thời tay kia móc túi quần sau lấy ví đựng tiền của ông S. Ngay sau đó, ông S phát hiện và tri hô.

Dũng định bỏ chạy lên xe Hiếu đang chờ hòng tẩu thoát, nhưng cùng lúc này, hai trinh sát công an quận Bình Thạnh chứng kiến sự việc nên đã bắt giữ Dũng và Hiếu  giao công an xử lý. Vật chứng gồm một cái bóp (ví) màu đen, trong có 200 USD và 140.000 won Hàn Quốc, theo tỷ giá ngoại tệ quy đổi gần bằng 7 triệu đồng Việt Nam, đã thu hồi và trả lại cho bị hại.

Ngày 2/4, TAND TP.HCM xét xử vụ trộm cắp tài sản trên. Tại tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội.  Hiếu còn khai, hôm đó do xe ế khách nên nghe lời Dũng rủ đi trộm mới đi theo. Tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Dũng 9 tháng tù giam, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Hiếu 5 tháng 17 ngày tù.

Được biết, Dũng và Hiếu vốn đã có nhiều tiền án về tội “trộm cắp tài sản”.

Theo Hồng Hà
An ninh thủ đô