1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng của công ty để đánh đề

(Dân trí) - Để có tiền thỏa mãn cơn nghiện lô đề, Trung đã lợi dụng sự sơ hở trong khâu quản lý của công ty để chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng đem đi chơi đề và tiêu xài cá nhân.

Ngày 26/6, Tòa án Nhân dân TPHCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Dương Đức Trung (sinh năm 1984, ngụ tại xã Hải Khê, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) 7 năm tù về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Dương Đức Trung tại tòa
Bị cáo Dương Đức Trung tại tòa

Trung được nhận vào công ty Caesar làm từ tháng 3/2013 với nhiệm vụ nhân viên kinh doanh, phụ trách bán hàng và thu tiền tại khu vực quận Bình Tân, quận 6 và đường Lý Thường Kiệt.


Lợi dụng sơ hở trong khâu quản lý của công ty, từ ngày 30/5/2013 đến ngày 27/7/2013, Trung đã dùng thủ đoạn giả mạo chữ ký khách hàng, ghi thêm vào liên hóa đơn màu vàng với nội dung “đã nhận hóa đơn và chưa thanh toán tiền” để thu tiền từ khách hàng mà không  giao nộp về cho công ty. Số tiền mà bị cáo chiếm đoạt của công ty trong thời gian này là 556 triệu.


Cuối tháng 7/2013, công ty Caesar nhận thấy số nợ do Trung phụ trách còn quá nhiều nên cử người đi cùng Trung tới các cửa hàng đối chiếu thì mới phát hiện việc gian lận. Ngay sau đó, công ty Caesar đã lập biên bản và làm đơn tố cáo đến cơ quan điều tra Công an TPHCM.


Tại phiên tòa, Trung khai nhận số tiền chiếm đoạt được dùng vào việc tiêu xài cá nhân và chơi lô đề. Trong quá trình điều tra, Trung đã giao nộp, khắc phục hậu quả cho công ty Caesar 100 triệu đồng, cộng với số tiền lương của Trung mà công ty chưa thánh toán (16 triệu đồng), tổng số tiền bị cáo đã chiếm đoạt của công ty còn 439 triệu.


Kết thúc phiên tòa, bị cáo Dương Đức Trung bị Hội đồng xét xử tuyên phạt  7 năm tù về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Về phần dân sự, tòa yêu cầu bị cáo bồi thường số tiền 439 triệu đồng đã chiếm đoạt của công ty Caesar.


Xuân Duy