1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Dương:

Chích điện giết vợ dã man lúc nửa đêm

(Dân trí) - Rạng sáng ngày 25/5, tại thôn Thụy Trà, xã Thượng Đạt, TP.Hải Dương, Hải Dương đã xảy ra vụ án mạng kinh hoàng. Nạn nhân là bà Đàm Thị N. (61 tuổi) bị chồng là Nguyễn Chí Tưởng (64 tuổi) đâm chết trong lúc đang ngủ bằng thủ đoạn rất nghê sợ.

Hung thủ Nguyễn Chí Tưởng tại cơ quan công an (ảnh: Công an nhân dân)
Hung thủ Nguyễn Chí Tưởng tại cơ quan công an (ảnh: Công an nhân dân)

Vì nhiều lần bị vợ mắng chửi nên ông Tưởng đã ra tay giết vợ để “hả giận”. Nhân lúc vợ ngủ say, ông đã dùng tua vít được nối điện đâm vào đùi, ngực vợ dẫn đến tử vong. Sau đó, đối tượng đã tự ra cơ quan công an đầu thú.

Theo thông tin ban đầu từ lời khai của hung thủ, vợ chồng ông Tưởng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn trong quá trình chung sống. Khoảng 6h ngày 24/5, bà N. có chửi, tát vào mặt và đuổi chồng đi.

Ông Tưởng tức giận nên nảy sinh ý định giết vợ. Người đàn ông này đã đến chợ thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách mua tua vít về, rồi lấy thêm chiếc tua vít có sẵn ở nhà mài nhọn, lấy dây điện nối vào hai tua vít. Khoảng 2h sáng ngày 25/5 , thấy bà N. ngủ say, ông Tưởng cầm tua vít đâm vào ngực và đùi vợ, rồi cắm điện khiến bà N. thiệt mạng tại chỗ.

Sau khi gây án, ông Tưởng ném tua vít xuống ao trước cửa nhà, lấy dây điện buộc vào tay chân và cắm vào ổ điện để tự tử nhưng bất thành. Sau đó, ông Tưởng đã ra cơ quan công an đầu thú vào lúc 4h sáng cùng ngày, sau 2 tiếng gây án.

Cơ quan công an thành phố Hải Dương đã tạm giữ đối tượng và chuyển hồ sơ cho cơ quan công an tỉnh Hải Dương để điều tra làm rõ.

Thu Hằng