1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định:

Chỉ đạo “nóng” vụ vác mã tấu rượt đánh tổ công tác phòng dịch Covid-19

(Dân trí) - Lãnh đạo tỉnh Bình Định yêu cầu xử lý nghiêm theo quy định pháp luật để răn đe vụ chủ quán cà phê ở thị trấn Vân Canh (huyện Vân Canh) cầm mã tấu đuổi đánh tổ kiểm tra phòng chống dịch Covid-19.

Chiều 12/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, Phó trưởng ban Ban chỉ đạo tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, cho biết đã chỉ đạo Công an huyện Vân Canh xử lý nghiêm đối tượng Nguyễn Văn Thiện (39 tuổi), chủ quán cà phê “Ba cô gái” ở khu phố Tân Thuận (thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh), người có hành vi lăng mạ, cầm mã tấu, dao đuổi đánh các thành viên tổ kiểm tra phòng chống dịch Covid-19.

Chỉ đạo “nóng” vụ vác mã tấu rượt đánh tổ công tác phòng dịch Covid-19 - 1
Quán cà phê Ba cô gái nơi xảy ra vụ việc.

“Với trường hợp chống đối, lãnh đạo tỉnh yêu cầu phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật để răn đe, làm gương cho các công dân khác”, ông Nguyễn Tuấn Thanh khẳng định.

Liên quan đến vụ việc trên, lãnh đạo Công an huyện Vân Canh cho biết thêm, sau khi hết thời gian 3 ngày tạm giữ trong trường hợp phạm tội quả tang (tính từ ngày 11/4), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện sẽ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Nguyễn Văn Thiện về tội chống người thi hành công vụ.

“Đối tượng Nguyễn Văn Thiện từng có 4 tiền án tiền sự về hành vi cố ý gây thương tích”, một lãnh đạo Công an huyện cho hay.

Trước đó, sáng 11/4, Tổ công tác của UBND huyện Vân Canh tiến hành kiểm tra quán cà phê “Ba cô gái”. Tại thời điểm này, quán đang mở bán, nhiều người tụ tập uống cà phê, không thực hiện “cách ly xã hội” theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg để phòng, chống dịch Covid-19 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 08/CT-UBND ngày 31/3 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định. Tổ công tác nhắc nhở chủ quán đóng cửa, vận động mọi người ra về. Thế nhưng, Thiện không chấp hành, ngược lại còn thực hiện hành vi phạm pháp trên.

Doãn Công