1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Chỉ đạo khởi tố vụ cán bộ xã ăn chặn tiền chính sách

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc cán bộ xã Cát Văn, huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã “khai man” hồ sơ để hưởng trợ cấp thân nhân liệt sỹ, thương binh, cơ quan chức năng huyện này đã chỉ đạo khởi tố vụ án.

Sáng ngày 12/4, ông Nguyễn Hữu Lam - phó trưởng Công an huyện Thanh Chương xác nhận sẽ khởi tố vụ việc liên quan đến các cán bộ xã Cát Văn đã “phù phép” để ăn chặn tiền Nhà nuớc.

“Hiện chúng tôi đang tiếp tục điều tra và củng cố hồ sơ, sau đó sẽ khởi tố vụ việc và khởi tố những người liên quan về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại xã Cát Văn trong thời gian sớm nhất.”, ông Lam nói.

Cơ quan chức năng cho biết, sau khi báo chí phanh phui sự việc xảy ra tại xã Cát Văn, công an đã vào cuộc và xác minh được 60 trường hợp tại xã Cát Văn (huyện Thanh Chương, Nghệ An) “khai man” hồ sơ để hưởng trợ cấp thân nhân liệt sỹ, thương binh. Số tiền bị “quan” xã ở đây ăn chặn lên đến hơn 400 triệu đồng từ năm 2006 đến tháng 7/2012.

Theo đó, một số người thân của các cán bộ xã Cát Văn được hưởng tiền trợ cấp bảo trợ xã hội từ những cách “phù phép” như thay đổi ngày tháng năm sinh, làm sống người “chết”, lập hồ sơ “khống”… Đến nay, trong số hơn 400 triệu đồng tiền chính sách bị làm sai lệch hồ sơ của 60 trường hợp tại xã Cát Văn, huyện Thanh Chương, cơ quan chức năng mới thu hồi được 143.058.000 đồng.

Trong một diễn biến khác, như Dân trí trước đó đã có loạt bài phản ánh về các bộ xã Thanh Chi thay "Nam Tào" khai sinh, báo tử ăn chặn tiền chính sách. Ngay sau khi báo phản ánh, Ban thường vụ Huyện uỷ Thanh Chương đã quyết định hình thức kỷ luật cảnh cáo với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thanh Chi; cảnh cáo, miễn nhiệm chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Thanh Chi đối với ông Phùng Văn Điền; cách chức Chủ tịch UBND xã Thanh Chi đối với ông Nguyễn Duy Ngọc;
 
Chỉ đạo khởi tố vụ cán bộ bộ xã ăn chặn tiền chính sách
Cụ Nguyễn Thị Ba (ở giữa) đang sống khỏe mạnh với con trai ở miền Nam vậy mà cụ đã được các cán bộ xã Thanh Chi "báo tử" để ăn chặn tiền chính sách.
 
Cảnh cáo và miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch xã với ông Lê Văn Thủy, khiển trách ông Nguyễn Quang Chế, cán bộ trực Đảng, khai trừ khỏi Đảng, buộc thôi việc với ông Trần Đình Nhuận, nguyên cán bộ chính sách xã buông lỏng quản lý, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân đã để xảy ra nhiều sai phạm trong chi trả chế độ cho người cao tuổi, người tàn tật, tâm thần, lập khai tử cho người đang sống, nâng tuổi cho người cao tuổi để hưởng chế độ.

Nguyễn Duy - Doãn Hòa