1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

Chém nhầm người vô tội, 6 bị cáo lãnh 47 năm tù giam

(Dân trí) - Do mâu thuẫn trong việc nợ nần với một nhóm đối tượng nhưng khi đi “đòi nợ” bằng hung khí thì lại chém nhầm người dân vô tội, 6 bị cáo đã phải lãnh tổng cộng 47 năm tù giam.

Qua một ngày xét xử, chiều 29/9, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Ngô Văn Quân (SN 1996, trú phường Thanh Bình, Hải Châu, Đà Nẵng) 6 năm tù giam, Trần Văn Thanh (SN 1995, trú phường An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng) 7 năm tù giam, Hồ Quốc Long (SN 1996, trú xã Hòa Phước, Hòa Vang, Đà Nẵng) 8 năm tù giam, Lê Thanh Hải (SN 1995, trú phường Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng) 8 năm tù giam, Trần Công Thành (SN 1995, trú phường Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng) 9 năm tù giam và Nguyễn Duy Phương (SN 1995, trú phường Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng) 9 năm tù giam. Tổng cộng các bị cáo nhận 47 năm tù giam về tội “Giết người”.

Các bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo tại phiên tòa

Theo cáo trạng, do Phan Ngọc Trọng (SN 1996, trú phường Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng) có nợ 3 triệu đồng của Nguyễn Duy Phương lâu ngày không trả nên Phương nhờ Ngô Văn Quân và Lê Thanh Hải đòi nợ giùm.

Sau khi gặp, Trọng hẹn Phương đến 22h ngày 9/1/2015 sẽ trả trước 500 ngàn đồng. Đến khoảng 21h cùng ngày, Phương rủ thêm Hải, Quân, Trần Văn Thanh, Trần Công Thành và Hồ Quốc Long mang theo mấy cây kiếm để hù dọa đòi nợ.

Sau khi gặp trả tiền và phát sinh mâu thuẫn, Phan Văn Hùng (SN 1996, trú phường Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng, là bạn của Trọng) xông vào đánh Quân trong nhóm của Phương bị thương ở tay rồi bỏ đi.

Sau đó, nhóm của Phương quyết tìm Hùng và Trọng trả thù nên mang theo 3 cây kiếm tự tạo đi tìm đánh. Khi chưa tìm được Trọng và Hùng để trả thù thì cả nhóm lên cầu Thuận Phước chơi. Lúc này anh Võ Mạnh Anh (SN 1996, trú phường Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng) chở theo Võ Nguyễn Thái Duy (SN 1997, trú phường Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng) lên cầu Thuận Phước chơi.

Khi cả 2 chạy ngang qua nhóm của Phương thì bất ngờ bị chặn đánh. Do Duy chạy được, còn anh Anh không chạy kịp nên bị cả nhóm cầm kiếm xông vào chém nhiều nhát vào người anh Anh làm vỡ đôi mũ bảo hiểm và nguy kịch tính mạng.

Sau khi nhận ra đã chém “nhầm người” thì cả nhóm bỏ đi. Anh Anh được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết.

Theo kết luận pháp y, anh Anh bị nứt trong và ngoài vòm sọ, chấn động não và nhiều vết thương khác với tỉ lệ thương tích 35%.

Vài ngày sau, các đối tượng ra đầu thú và khai nhận hành vi của mình. Tại phiên tòa, các bị cáo cũng đã thành khẩn khai nhận hành vi của mình.

Hội đồng xét xử cho rằng hành vi của các bị cáo là cố tình giết người nhưng bị hại không chết là ngoài ý muốn của các bị cáo. Hành vi của các bị cáo thể hiện tính côn đồ, coi thường tính mạng người khác và cần phải xử lý nghiêm để răn đe.

Ngoài bị tuyên phạt tổng cộng 47 năm tù tùy theo mức độ phạm tội của từng bị cáo, Hội đồng xét xử còn tuyên buộc 6 bị cáo phải bồi thường cho bị hại số tiền 50 triệu đồng tiền thuốc men điều trị. Do bị hại không yêu cầu đòi bồi thường tổn thất tinh thần và vật chất nên Hội đồng xét xử không tuyên.

Công Bính

Chém nhầm người vô tội, 6 bị cáo lãnh 47 năm tù giam - 2