1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Chém người chửi bạn gái mình trên Facebook

TAND huyện Cái Bè (Tiền Giang) vừa xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Quốc Đạt (sinh năm 1996) sáu năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Đạt là bạn trai của T. Do chị T. và anh LVT có mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook nên T. nhờ Đạt và K. (bạn Đạt) tìm anh VT để giải quyết mâu thuẫn và hòa giải.

Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 25-3-2017, K. điều khiển mô tô chở T. và Đạt đi từ thị trấn Cái Bè đến nhà anh VT. Trước khi đi, Đạt đem theo một con dao tự chế giấu trong người nhưng K. và T. không biết.

Khi đến nơi, K. và T. đứng ngoài đợi, Đạt đi vào nhà tìm anh VT nói chuyện. Trong lúc nói chuyện Đạt lấy dao chém anh VT trúng tay trái, gây thương tích 37%.

Ngày 4-4-2017, anh VT có đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với Đạt.

HĐXX đã nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Tuy nhiên, sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt nên HĐXX đã tuyên mức án trên.

Theo Minh Khánh

Pháp luật TP Hồ Chí Minh