1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Sóc Trăng:

Chém chết người vì nghi nạn nhân từng chém mình

(Dân trí) - Liên quan đến vụ nam thanh niên bất ngờ bị chém tử vong ngay gần nhà, ngày 1/5, theo nguồn tin của PV Dân trí, Công an tỉnh Sóc Trăng đã khởi tố vụ án.

Theo đó, công an khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 người (cùng ngụ TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) để điều tra hành vi “Giết người”, gồm: Mã Thành Hoàng (28 tuổi), Đinh Nguyễn Tính (28 tuổi), Danh Hoàng Vũ (26 tuổi), Lý Nhứt Hào (22 tuổi), Đào Út Nhi (32 tuổi) và Nguyễn Phước Hậu (24 tuổi).

Chém chết người vì nghi nạn nhân từng chém mình - 1

Từ trái qua phải là các đối tượng: Hậu, Nhi, Tính, Hoàng, Hào, Vũ.

Theo hồ sơ, vào khoảng 17h ngày 21/4, anh Trương Minh Đạt (27 tuổi, ngụ phường 2, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) được Huỳnh Phước Lộc (còn gọi là Nhóc) chở bằng xe máy về nhà trên quốc lộ 1. Khi đến đoạn trước nhà 439 thì bị 6 người đi trên 3 xe máy chặn lại và chém tới tấp.

Anh Đạt dùng tay đỡ và bỏ chạy vào nhà số 439 để trốn, nhưng nhóm người này tiếp tục truy đuổi, chém liên tiếp vào nạn nhân.

Khi các đối tượng bỏ đi, Đạt được Lộc cùng người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ở địa phương, sau đó được chuyển lên Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ. Rạng sáng ngày 22/4, Đạt tử vong.

Các đơn vị Công an Sóc Trăng nhanh chóng điều tra vụ án. Không lâu sau đó, công an bắt giữ Mã Thành Hoàng, Đinh Nguyễn Tính và Danh Hoàng Vũ. Còn 3 đối tượng Đào Út Nhi, Lý Nhứt Hào và Nguyễn Phước Hậu ra đầu thú.

Làm việc với cơ quan điều tra, Mã Thành Hoàng (được cho là chủ mưu vụ chém) khai rằng, lý do cùng đồng bọn chém anh Đạt vì nghi nạn nhân từng chém mình.

C.X.L