1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Chém bạn trai của người yêu, hai thanh niên lãnh 20 năm tù

(Dân trí) - Ngày 1/7, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Quang Vinh (23 tuổi) và Nguyễn Văn Quốc Khánh (20 tuổi), cả hai cùng trú TP Hội An, tỉnh Quảng Nam về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 22h ngày 19/8/2019, trong lúc ngồi nhậu gần bờ hồ thuộc phường Tân An (TP Hội An, Quảng Nam), Quang Vinh có kể cho Nguyễn Văn Quốc Khánh nghe về chuyện ghen tuông trong quan hệ tình cảm nam nữ giữa mình và chị Nguyễn Thị Bích Nh. (người yêu của Vinh, 20 tuổi, trú TP Hội An).

Chém bạn trai của người yêu, hai thanh niên lãnh 20 năm tù - 1

Bị cáo Quang Vinh và Nguyễn Văn Quốc Khánh tại phiên tòa

Vinh cho rằng giữa người yêu của mình và anh Nguyễn Vĩnh Th. (26 tuổi, trú huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) có quan hệ yêu đương với nhau vì trước đó khoảng 1 tuần, Vinh bắt gặp anh Th. chở chị Nh. đi chơi và ăn uống cùng nhau.

Sau khi sự việc xảy ra, Vinh phát hiện chị Nh. và anh Th. vẫn nhắn tin tình cảm với nhau nên trong lúc nhậu, Vinh rủ Khánh cùng đi tìm anh Th. để đánh, nghe vậy thì Khánh đồng ý.

Khánh điều khiển xe máy chở Vinh mang theo hai hung khí đi tìm anh Th. để đánh nhưng không gặp nên cả hai về lại nhà Vinh cất hung khí và tiếp tục đi dạo. Khi cả hai đi đến trước một nhà hàng thì thấy xe máy của anh Th. để dựng trước quán thì Khánh xe chở Vinh về nhà lấy 1 con dao và 1 cây đao quay lại đứng chờ ở nhà hàng này.

Đến khoảng 23h cùng ngày, khi nhìn thấy anh Th. từ nhà hàng đi ra, Khánh chở Vinh bám theo xe của anh Th. Khi đến đoạn đường Bạch Đằng (Hội An), Khánh tăng ga áp sát xe của anh Th. từ phía sau về phía bên trái, Vinh ngồi sau xe máy bất ngờ dùng đao cầm trên tay phải vung chém anh Th. một nhát từ trên xuống vào đỉnh đầu làm bể mũ bảo hiểm.

Sau đó, Vinh tiếp tục vung đao chém một nhát ngang từ phải sang trái trúng vào phần gáy cổ anh Th. khiến anh Th. ngã xe vào bờ lề đường. Thấy vậy, Khánh điều khiển xe chở Vinh bỏ chạy về hướng chợ Hội An, sau đó về nhà, còn anh Th. được người dân đưa đi cấp cứu.

Đến ngày 24/8/2019, Vinh đã đến Công an TP Hội An đầu thú khai báo sự việc. Qua điều tra, Quang Vinh và Khánh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Nam đã kết luận tỷ lệ thương tích của anh Nguyễn Vĩnh Th. là 13%.

Sau khi xem xét hành vi của bị cáo Vinh và Khánh, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Quang Vinh 12 năm tù và Nguyễn Văn Quốc Khánh 8 năm tù về tội “Giết người”.

Công Bính

Chém bạn trai của người yêu, hai thanh niên lãnh 20 năm tù - 2