1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Chạy xe phân khối lớn mang 6.000 viên ma túy đi bán

(Dân trí) - Đang chạy xe phân khối lớn mang lượng lớn ma túy đi bán, Thuận đã bị lực lượng chức năng bắt quả tang, thu nhiều tang vật có liên quan.

Ngày 11/7, Công an huyện Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết, đơn vị này triệt phá thành công 1 chuyên án ma túy lớn, bắt 1 đối tượng, thu giữ 6.000 viên ma túy tổng hợp.

Công an thông tin, qua công tác nắm bắt tình hình, vào đầu tháng 6/2020, công an huyện phát hiện đối tượng Trương Đức Thuận (SN 1989, trú tại xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu, Nghệ An) có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ khu vực biên giới giáp Lào thuộc về xuôi tiêu thụ.

Chạy xe phân khối lớn mang 6.000 viên ma túy đi bán - 1

Đối tượng Thuận tại công an.

Công an sau đó đã dùng nhiều phương pháp để đấu tranh đường dây ma túy này.

Ngày 7/7, Ban chuyên án nhận được thông tin Thuận sử dụng xe máy loại phân khối lớn đi từ nhà lên huyện Quế Phong để mua ma túy và đưa “hàng” về địa bàn tiêu thụ. Công an sau đó đã lên kế hoạch mật phục bắt quả tang.

Chạy xe phân khối lớn mang 6.000 viên ma túy đi bán - 2

Tang vật công an thu giữ được.

Khoảng 15h10’ ngày 9/7, khi Thuận đang đi tại xã Châu Bình (huyện Quỳ Châu) thì bị công an bắt quả tang. Tại hiện trường, công an thu giữ 6000 viên ma túy tổng hợp, 70.000.000 đồng, 1 xe máy Exciter, 1 dao bấm nhọn cùng một số tang vật liên quan khác. 

Tại cơ quan công an, bước đầu Trương Đức Thuận đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý đối tượng trước pháp luật.

Nguyễn Duy