1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tây Ninh:

Cháu trai dùng dao khống chế để cưỡng bức dì

(Dân trí) - Trong lúc chị L. đang ngồi giặt đồ, Dương (là cháu kêu chị L. bằng dì) tiến đến quật ngã chị L. xuống sàn, rồi dùng dao khống chế, yêu cầu chị L. cởi quần áo để hắn "quan hệ".

Ngày 30/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Châu (tỉnh Tây Ninh) đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam bị can Nguyễn Linh Dương (SN 1994, ngụ ấp xã Thạnh Đông, huyện Tân Châu) về hành vi hiếp dâm. 

Cháu trai dùng dao khống chế để cưỡng bức dì - 1
Bị can Nguyễn Linh Dương

Trước đó, chị Thanh L. (SN 1984 ngụ xã Thạnh Đông) đến công an trình báo vụ việc mình vừa bị Dương (là cháu kêu chị L. bằng dì) khống chế hiếp dâm. Nhận thông tin, công an nhanh chóng tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ và bắt giữ Dương.

Tại cơ quan điều tra, Dương khai nhận: Vào khoảng 13h30 ngày 27/10, chị L. đang ngồi giặt đồ ở bên hông nhà thì Dương đến xin nước uống và cơm ăn. Chị L. chỉ đồ ăn trên bàn cho Dương rồi tiếp tục công việc của mình.

Trong lúc ngồi giặt đồ, chị L. bị Dương quật ngã xuống sàn rồi dùng dao khống chế, yêu cầu chị L. cởi đồ mặc trên người để quan hệ. Trong lúc thấy Dương không để ý, chị L. đạp vào chỗ “hiểm” của Dương rồi chạy thoát.

Được biết, Dương đã có 5 tiền án, trong đó 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản và 1 tiền án về tội cướp tài sản.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra.

Sơn Nhung