1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Cháu gái giết bà ngoại để lấy tiền chuộc xe máy

(Dân trí) - Biết bà ngoại của mình có tiền, Thúy hỏi mượn nhiều lần nhưng không được nên đứa cháu gái ngỗ ngược này đã ra tay sát hại bà để cướp tài sản.

Ngày 27/10, TAND cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo và tuyên y án sơ thẩm đối với Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1988, quê Long An) 15 năm tù về tội “Giết người” và 3 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hình phạt cho cả hai tội là 18 năm tù.


Đứa cháu ngoại ngỗ ngược trước vành móng ngựa

Đứa cháu ngoại ngỗ ngược trước vành móng ngựa

Theo bản cáo trạng, ngày 3/1/2015, Thúy đến nhà của bà Huỳnh Thị Bẹ (bà ngoại của Thúy) chơi. Trong lúc nói chuyện, Thúy hỏi bà Bẹ: “Ngoại có tiền không, cho con mượn 2 triệu đồng để chuộc xe máy đã cầm”.

Nghe vậy, bà Bẹ nói mình không có tiền. Ngay sau đó, Thúy bỏ đi về nhà của mình. Đến ngày 5/1/2015, Thúy lại đến nhà bà Bẹ. Đang nhổ cỏ nhưng lại gặp trời mưa, bà Bẹ bỏ vào nhà.

Thấy mệt trong người, bà Bẹ nhờ Thúy cạo gió rồi nằm nghỉ và dặn cô cháu ngoại khi nào về thì đóng cửa nhà lại. Do cần tiền trả nợ và biết cậu ruột mới cho tiền bà ngoại, Thúy liền nảy sinh ý định giết chết bà Bẹ để chiếm đoạt tài sản.

Thúy leo lên giường rồi dùng gối đè mạnh vào mặt của bà Bẹ. Tiếp đó, Thúy dùng chày đánh mạnh vào người của bà Bẹ nhiều cái. Bà Bẹ kêu la chống cự quyết liệt.

Quyết không để bà ngoại sống, Thúy cầm dao định tấn công thì bị người nhà phát hiện nên vứt dao bỏ chạy. Bà Bẹ được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy nhưng không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Ít ngày sau, Thúy ra cơ quan công an đầu thú. Tại cơ quan điều tra, Thúy khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Quế Sơn

 

Cháu gái giết bà ngoại để lấy tiền chuộc xe máy - 2