1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Chấp nhau câu chửi, kẻ chết, người vào tù

(Dân trí) - Đang đi trên đường, thấy 3 người đứng trước bên vệ đường, Viên “ngứa miệng” chửi. Không ngờ, nhóm người kia đuổi đánh. Dù đã quỳ xuống xin nhưng vẫn bị đánh, Huynh lấy con dao thủ sẵn trong người đâm chết đối thủ.

Trương Văn Huynh (bên phải) và Trần Văn Phú trước vành móng ngựa.
Trương Văn Huynh (bên phải) và Trần Văn Phú trước vành móng ngựa.

Sáng ngày 25/3, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án giết người đối với Trương Văn Huynh (SN 1991, trú tại Thọ Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ An).

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Nghệ An, tối ngày 2/9/2013, Huynh cùng Trương Văn Viên và Trương Văn Hội (cùng trú tại xã Thọ Hợp) rủ nhau đi chơi. Huynh chở Viên, Hội chạy xe một mình. Khi đi ngang qua quán thịt dê ở thị trấn Quỳ Hợp, thấy Trần Văn Sang (SN 1983, trú tại thị trấn Quỳ Hợp) cùng Trần Văn Phú (SN 1990, trú tại Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An) và một người bạn nữa đang đứng bên đường, Viên buông lời chửi.

Bức xúc vì tự nhiên bị chửi, Phú vào quán mượn một chiếc xe máy, Sang nhặt 2 viên gạch đuổi theo nhóm của Viên. Khi đuổi kịp, Phú và Sang chặn xe của Huynh lại đòi đánh. Trương Văn Viên nhảy khỏi xe, chạy vào khu dân cư trốn. Còn Huynh vừa chống đỡ vừa van xin “Em biết sai rồi, em xin các anh” nhưng vẫn bị Sang và Phú đánh.

Bị đánh, Huynh bỏ chạy, Sang và Phú dùng xe máy đuổi theo. Đến cổng một xí nghiệp chế biến đá, Huynh kêu cứu nhưng Sang và Phú đuổi kịp, tiếp tục xông vào đấm đá. Bị đánh, Huynh vừa chống đỡ, vừa van xin nhưng vẫn bị đánh sứt môi. Bức xúc, Huynh rút con dao bấm thủ sẵn trong người đâm hai nhát vào ngực Sang, một nhát vào ngực Phú rồi bỏ chạy.

Do vết dao đâm thủng tim nên Trương Văn Sang tử vong sau đó, Trương Văn Phú bị thương ngực, được đưa đi cấp cứu. Sau khi biết anh Sang chết, ngày 8/9/2013, Trương Văn Huynh tới cơ quan điều tra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa, Huynh thành khẩn khai nhận mọi hành vi phạm tội. Với hành vi “giết người” do vượt quá phòng vệ chính đáng, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trương Văn Huynh 18 tháng tù giam, buộc Huynh phải bồi thường cho gia đình bị hại 35 triệu đồng, ngoài ra bị cáo phải cấp dưỡng nuôi con nạn nhân 300 nghìn đồng/tháng đến khi cháu trưởng thành.

Trong vụ án này, Trần Văn Phú bị truy tố tội gây rối trật tự công cộng và bị tuyên phạt 6 tháng tù cho hưởng án treo.

Hoàng Lam