1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Chặn đứng vụ đưa xe gian sang Campuchia tiêu thụ

(Dân trí) - Khi các đối tượng đang chuẩn bị giao nhận chiếc xe gắn máy có nguồn gốc trộm cắp để vận chuyển sang Campuchia tiêu thụ thì bị các trinh sát ập vào bắt giữ.

Ngày 28/2 Đội 4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TPHCM cho biết, đang làm thủ tục bàn giao 4 nghi can gồm: Phạm Văn Linh (tự Giới, 19 tuổi), Nguyễn Văn Nhành (33 tuổi, cùng ngụ huyện Đức Huệ, tỉnh Long An), Trần Văn Tân (25 tuổi) và Nguyễn Văn Chiến (tự Út, 26 tuổi, cùng ngụ quận Tân Bình) cho công an quận Tân Bình, TPHCM để xử lý theo thẩm quyền về hành vi “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Các đối tượng được đầu nậu thuê giao nhận xe gian bị bắt giữ
Các đối tượng được "đầu nậu" thuê giao nhận xe gian bị bắt giữ

Trước đó qua quá trình điều tra theo dõi, các trinh sát của Đội 4 đã phục kích bắt quả tang khi Tân, Chiến đang giao 1 xe gắn máy hiệu AirBlade có nguồn gốc trộm cắp cho Linh, Nhành.

Tại cơ quan công an, Linh khai nhận sáng 26/2, một người tên Cồ (chưa rõ lai lịch, ngụ huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) nhờ Linh xuống TPHCM nhận xe gắn máy có nguồn gốc trộm cắp để vận chuyển sang Campuchia giao cho Cồ. Sau khi hoàn thành Cồ sẽ trả công cho Linh 500 ngàn đồng. Linh rủ Nhành đi cùng.

Còn Chiến và Tân khai nhận, đêm 25/2 một người tên Tuấn (chưa rõ lai lịch) nhờ Chiến mang 1 xe gắn máy hiệu AirBlade có nguồn gốc trộm cắp giao cho một số đầu nậu từ Long An lên nhận, sau khi hoàn thành sẽ trả cho Chiến 1 triệu đồng. Chiến rủ Tân cùng đi.

Khi các đối tượng xuất hiện tại khu vực giao lộ đường Bàu Cát 5 – Đồng Đen, phường 14, quận Tân Bình để giao nhận xe thì bị trinh sát phục kích bắt giữ.

Qua xác minh, được biết chiếc xe AirBlade nói trên thuộc sở hữu của anh Nguyễn Hoàn Tú (27 tuổi, quê Cà Mau) đã bị mất trộm khi dựng trước nhà ở đường Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú vào đêm 25/2.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Đình Thảo