1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ngãi:

Cha say rượu ép con 3 tuổi uống thuốc diệt cỏ

(Dân trí) - Người vợ đi làm thuê cả tuần mới về nhà, người chồng nghi vợ ngoại tình, khi say rượu đã uống thuốc tự tử và ép con trai 3 tuổi cùng uống thuốc diệt cỏ.

Hai vợ chồng ông Phạm Văn Chân (40 tuổi) và bà Phạm Thị C. (38 tuổi, cùng ngụ ở xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi) có 3 người con; gia cảnh nghèo khó nên bà C. xuống huyện Đức Phổ làm rẫy thuê. Do nơi làm thuê cách nhà hơn 30km, bà C. phải ở lại nơi làm, chỉ về nhà vào cuối tuần. Ông Chân ở nhà nghi ngờ vợ ngoại tình, thường xuyên rượu chè.

Chiều ngày 15/6, ông Chân viết thư tuyệt mệnh, để lại trên tivi, rồi cùng con trai út là cháu Phạm Anh Khôi (3 tuổi) khóa cửa lại, lấy thuốc diệt cỏ ép con trai uống đồng thời tự mình cũng uống để tự vẫn.
Hiện trường nơi ông Chân ép con uống thuốc diệt cỏ tự tử cùng mình trong nhà.

Hiện trường nơi ông Chân ép con uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Khi người dân địa phương phát hiện, đưa hai cha con ông Chân đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ thì ông Chân đã tử vong. Cháu Phạm Anh Khôi được chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện ĐK Quảng Ngãi và đã qua cơn nguy kịch.

Được biết, cháu Phạm Anh Khôi có tiền sử về bệnh tim bẩm sinh. Năm 2 tuổi, cháu Khôi được hỗ trợ phẫu thuật lần 1 và đang chờ nguồn hỗ trợ để phẫu thuật lần 2 thì xảy ra vụ việc.

Hiện cháu Khôi vẫn đang được điều trị, theo dõi tại Bệnh viện ĐK Quảng Ngãi. 

Hồng Long