1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Cạy cửa "khoắng" nhà gia chủ đi du lịch, lấy tiền chơi ma túy

(Dân trí) - Thấy căn nhà không có người trông coi, Bình dùng cây gỗ phá song sắt cửa sổ để đột nhập vào trong trộm cắp tài sản.

Ngày 21/11, Công an quận 7, TPHCM đang tạm giữ Nguyễn Văn Bình (23 tuổi, ngụ quận 7) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Nghi can Nguyễn Văn Bình
Nghi can Nguyễn Văn Bình

Trước đó ngày 26/7, vợ chồng chị N. T. T. (37 tuổi, ngụ phường Phú Mỹ, quận 7) đóng cửa nhà đi du lịch, trước khi đi, chị T. khóa cửa cẩn thận. Ngày hôm sau thì chị T. nhận được điện thoại của hàng xóm cho biết nhà có dấu hiệu bị kẻ gian đột nhập.

Hai vợ chồng chị T. về kiểm tra thì phát hiện toàn bộ tài sản gồm: 40 triệu đồng tiền mặt,  1 kiềng đeo cổ bằng vàng 5 chỉ, 1 kiềng đeo tay bằng vàng 2 chỉ, 1 đôi bông tai, 2 nhẫn vàng, 1 sợi dây chuyền vàng, 2 nhẫn bạc cùng nhiều tài sản khác đã không cánh mà bay. Qua kiểm tra, chị T. phát hiện kẻ gian đã phá cửa sổ để đột nhập vào nhà.

Công an phường Phú Mỹ, Công an quận 7 đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan.

Qua truy xét, đến ngày 16/11, Công an quận 7 đã phát hiện đối tượng Bình có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến vụ trộm nên mời về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, Bình đã thừa nhận gây ra vụ trộm như nói trên.

Tại cơ quan công an, Bình khai nhận, khoảng 23h ngày 26/7, Bình đi bộ đến nhà số 115/21/16F (phường Phú Mỹ, quận 7) và phát hiện khóa ngoài nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Bình lấy cây gỗ nạy cửa sổ nhôm để đột nhập vào nhà. Sau khi lấy được số tài sản, Bình đem bán cho một tiệm vàng lấy tiền mua ma túy về sử dụng.

Công an quận 7 đang hoàn tất hồ sơ để xử lý Bình theo quy định.

Thảo Trần

Cạy cửa "khoắng" nhà gia chủ đi du lịch, lấy tiền chơi ma túy - 2