1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tiền Giang:

"Cẩu tặc" tấn công người dân để tẩu thoát

(Dân trí) - Khi bị phát hiện đang gom xác chó vừa đánh thuốc được, hai tên cẩu tặc đã tấn công lại người dân để tẩu thoát. Tuy nhiên, với sự quyết tâm cao của người dân, một trong hai tên cẩu tặc đã bị người dân bắt được giao cơ quan công an xử lý.

Chiều 20/6 công an xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết khoảng 14h cùng ngày, anh Khương Hoàng Lâm (18 tuổi, ngụ ấp 2, xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho) phát hiện gói bả chó trong sân nên nghi ngờ con chó khoảng 10kg của gia đình bị cẩu tặc đánh thuốc chết. Anh liền điện thoại cho cha anh là ông Khương Văn Hùng (45 tuổi) về nhà tìm kiếm.

Khi hai cha con  đi dọc bờ kè sông Bảo Định thì phát hiện con chó đã chết. Sau đó, cả hai ẩn nấp chờ cẩu tặc đến gom chó. Khoảng 20 phút sau, ông Hùng phát hiện hai thanh niên đi trên xe mô tô dừng lại gom chó nên hô hoán cùng con trai vây bắt.

Nghi phạm Thanh tại cơ quan công an
Nghi phạm Thanh tại cơ quan công an

Bị phát hiện, một trong hai cẩu tặc dùng cây gỗ đánh trúng đầu ông Hùng chảy máu đầu, sau đó nhảy sông Bảo Định tẩu thoát nhưng cha con ông Hùng đã bơi theo cùng người dân trên bờ bắt giữ. Tên còn lại lên xe tẩu thoát.

Tang vật cơ quan chức năng thu giữ
Tang vật cơ quan chức năng thu giữ

Tại cơ quan công an, nghi phạm khai tên Nguyễn Ngọc Thanh (29 tuổi ngụ xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang), bước đầu tên Thanh khai nhận đang cùng đồng bọn dùng bả đi thuốc chó thì bị bắt. Kiểm tra trên người tên Thanh, công an thu giữ ba giấy phép lái xe, ba giấy đang ký xe, trên 1 triệu đồng cùng con chó của ông Hùng vừa thuốc được.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý.

                                                                              Nguyễn Hồng