1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM

“Cát tặc” lộng hành, chống trả lực lượng thi hành công vụ ở Sài Gòn

(Dân trí) - Liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ “cát tặc” ngang nhiên hút cát lậu trên sông Đồng Nai (đoạn qua địa bàn quận 9, TPHCM) và chống trả lực lượng Cảnh sát phát hiện truy bắt, thậm chí đã có thương vong nhưng các đối tượng vẫn không chùn tay.

Ngày 27/9, lãnh đạo Phòng cảnh sát đường thủy (PC08B, Công an TPHCM) cho biết đang phối hợp với Công an quận 9, Công an huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) làm rõ hàng loạt vụ các đối tượng bơm hút, mua bán trái phép cát trên sông Đồng Nai (đoạn qua địa bàn quận 9 và giáp với huyện Nhơn Trạch).

Bước đầu, PC08B cho biết, chỉ chưa đầy 1 tuần trong những ngày cuối tháng 9, Trạm Cảnh sát đường thủy Cát Lái (PC08B) đã bắt giữ 2 vụ cùng nhiều phương tiện. Đặc biệt, trong quá trình nhảy sông để trốn, trong nhóm "cát tặc" có 1 người chết, 1 bị thương do chân vịt sà lan chém trúng.

“Cát tặc” lộng hành, chống trả lực lượng thi hành công vụ ở Sài Gòn - 1

Cơ quan chức năng Công an TPHCM và Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn làm 2 "cát tặc" thương vong trên sông Đồng Nai đêm 17/9.

Cụ thể, khoảng 20h ngày 17/9, Trạm cảnh sát đường thủy Cát Lái tuần tra chống “cát tặc” trên tuyến sông Đồng Nai. Đến 21h cùng ngày, tổ công tác phát hiện nhóm đối tượng đang bơm, hút cát trái phép trên sông Đồng Nai, tại khu phố Tam Đa (phường Long Phước, quận 9). Khi tổ công tác di chuyển đến gần các phương tiện bơm cát, thì bị nhiều "cát tặc" trên dùng gạch đá, vật dụng ném vào khiến kính ca nô của tổ công tác bị bể. Sau đó, những người này nhảy xuống sông bỏ lại phương tiện.

Cùng thời điểm, nhiều phương tiện khác lao thẳng vào tổ công tác. Lực lượng Cảnh sát đường thủy điều khiển ca nô để tránh va chạm, đồng thời gọi điện đề nghị lực lượng Bộ đội biên phòng cửa khẩu Nhà Rồng hỗ trợ. Các đối tượng hút cát điều khiển phương tiện chạy vào phía bờ sông Đồng Nai tẩu thoát. Trong quá trình nhảy sông để trốn, trong nhóm "cát tặc" có 1 người chết, 1 bị thương do chân vịt sà lan chém trúng.

“Cát tặc” lộng hành, chống trả lực lượng thi hành công vụ ở Sài Gòn - 2

Phương tiện tang vật liên quan vụ "cát tặc" vào rạng sáng 24/9 đang được Cảnh sát Trạm Cát Lái tạm giữ.

Trong khi vụ việc nghiêm trọng vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra thì, rạng sáng ngày 24/9, Trạm Cảnh sát đường thủy Cát Lái nhận tin báo của người dân về việc có nhóm đối tượng bơm hút cát trên sông Đồng Nai, tại khu vực cù lao Ba Xang (thuộc phường Long Bình, quận 9). Tổ công tác do Trung tá Đào Duy Thao (Trưởng trạm) chỉ huy trực tiếp điều khiển ca nô đến hiện trường để xử lý.

Tại hiện trường, tổ công tác phát hiện nhiều đối tượng đang dùng phương tiện với nhiều thiết bị đang bơm hút cát trực tiếp sang mạn cho phương tiện khác. Ngay lập tức, Cảnh sát đường thủy Trạm Cát Lái đã khống chế, đồng thời không để các đối tượng rút “lỗ lù” đành chìm phương tiện, hủy tang chứng. Tuy nhiên, nhóm đối tượng vẫn hết sức manh động chống trả và điều khiển phương tiện bỏ chạy theo 2 hướng. Tổ công tác đã khống chế, bắt giữ được 2 đối tượng là Đoàn Thị Kim Trang (sinh năm 1986) và Nguyễn Hùng Phong (sinh năm 1987, cùng ngụ tỉnh Đồng Nai) cùng 1 phương tiện có hàng chục khối cát vừa hút trộm.

Đăng Lê