1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ngãi:

Cặp đôi đồng tính nữ rủ nhau mở tiệm massage nam kích dục

Với giấy tờ tuỳ thân giả, cặp tình nhân nữ trốn đến tỉnh khác mở tiệm massage nam kích dục. Nghĩ sẽ không ai tìm thấy, cặp tình nhân quấn quýt bên nhau, gạt sau lưng tội lỗi chất chồng gây ra.

Quyết tâm bắt cho bằng được, sau một tháng Công an huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi đã bắt được cặp tình nhân nữ gây ra vụ cướp vàng mẹ ruột mình.

Từ chị em gái thành “vợ chồng”

Sau một thời gian dài biệt tích, một ngày cuối tháng 9/2013, đứa con gái cưng Đinh Thảo trở về lại quê nhà ở xã Sơn Cao. Lần này gặp cha mẹ và anh chị trong gia đình, Đinh Thảo khóc lóc hối lỗi vì là đứa con bất hiếu và hứa sẽ sống tốt với gia đình.

Người mẹ ruột Đinh Thị Hảo, 52 tuổi vui mừng, tin tưởng con gái cưng sẽ thay đổi tính. Một lúc sau Thảo rủ mẹ Đinh Thị Hoa đi chợ chiều. Không một chút nghi ngờ, bà Hoa lấy xe máy đưa cho Thảo chở đi chợ.

Khi đến đoạn đường vắng, Thảo bảo đau bụng và dừng xe đi vệ sinh. Vừa dừng xe, bất ngờ người tình nữ của Thảo là Tống Thị Hồng, 29 tuổi, ở huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, từ trong bụi lao ra cướp sợi dây chuyền vàng trên cổ bà Hoa rồi bỏ chạy.

Chưa kịp phản ứng, Thảo ở phía sau lưng ôm chặt, giữ tay bà Hoa, không để mẹ mình đuổi theo người tình.

Sau đó, Thảo phóng lên xe máy của mẹ ruột rồ ga chạy đến chỗ Hồng rồi cả 2 cùng bỏ trốn. Sau khi lấy xe máy và sợi dây chuyền vàng 5 chỉ, cặp tình nhân đem bán sợi dây chuyền lấy tiền tiêu xài. Biết sẽ bị bắt nếu sống ở Quảng Ngãi, cặp tình nhân ra tỉnh Quảng Nam sinh sống. Cả hai thuê căn nhà mở hiệu massage kích dục nam.

Cặp tình nhân Đinh Thảo và Tống Thị Hồng
Cặp tình nhân Đinh Thảo và Tống Thị Hồng

Đã nhiều lần bỏ qua, lần này gia đình bà Hoa không thể tha thứ cho đứa con gái “rượu” nên báo vụ việc bị cướp đến Công an huyện Sơn Hà. Trước vụ việc trên, Công an huyện Sơn Hà cử một tổ công tác truy tìm cặp tình nhân nữ có hành vi cướp táo tợn đối với mẹ ruột mình.

Sau khi gây án, cả hai ra tỉnh Quảng Nam sử dụng giấy CMND giả để đăng ký tạm trú, tạm vắng, đăng ký thuê bao điện thoại để tránh phát hiện sự truy lùng của Công an. Vừa qua, sau một tháng truy lùng, Công an huyện Sơn Hà mới bắt được cặp tình nhân nữ trên.

Kết cục từ lối sống sa đoạ

Theo Thượng tá Võ Văn Đãi – Trưởng Công an huyện Sơn Hà cho biết, Tống Thì Hồng tuy ở tỉnh Hà Nam nhưng rời quê sống lang bạt tại Quảng Ngãi từ nhiều năm trước. Hết nhân viên karaoke “đèn mờ” đến massage nam, đủ nuôi Hồng sống qua ngày.

Năm 2010, Hồng kết hôn với một người đàn ông ở huyện Bình Sơn và sinh được một người con. Có chồng con, nhưng Hồng ít khi ở nhà, thích làm nhân viên phục vụ quán karaoke. Cũng từ đây đối tượng gặp Đinh Thảo.

Khác với Tống Thị Hồng, Thảo là con gái út của một gia đình tương đối khá giả ở vùng Sơn Cao, huyện Sơn Hà. Do được cưng chiều, học hết lớp 9, Đinh Thảo bỏ học ở nhà chơi không. Nghe lời bạn bè xấu, Thảo bỏ xuống huyện Bình Sơn làm nhân viên phục vụ quán karaoke.

Ban đầu Thảo và Hồng bình thường quan hệ như chị em gái. Dần dần cả hai “dính chặt” thành cặp tình nhân, thề sống chết có nhau. Chồng của Tống Thị Hồng biết được, nhiều lần bắt vợ về nhà, nhưng đâu rồi đấy, Hồng đều bỏ trốn. Cặp tình nhân Hồng, Thảo thường xuyên thay đổi chỗ ở để trốn chồng truy tìm.

Riêng gia đình Đinh Thảo, ban đầu nghĩ là chị em gái bình thường mỗi khi Thảo dẫn người tình Tống Thị Hồng về quê chơi. Sau mỗi lần về, là mỗi lần Thảo xin tiền, hoặc lấy trộm tài sản của gia đình như xe máy, vi tính xách tay đem đi nên gia đình sinh nghi. Đặc biệt là biểu hiện chị em gái nhưng luôn quấn quýt như cặp tình nhân.

Tuy bị bắt tra còng, nhưng cặp tình nhân vẫn không rời tay với nhau
Tuy bị bắt tra còng, nhưng cặp tình nhân vẫn không rời tay với nhau

Gia đình đã bí mật xuống tận huyện Bình Sơn điều tra thì phát hiện con gái mình đang sống như vợ chồng với “người chị” Tống Thị Hồng. Cha mẹ không chấp nhận bắt con gái về lại quê. Không thể xa người tình, Đinh Thảo tiếp tục bỏ trốn, quay lại sống với người yêu.

Cặp tình nhân sống với nhau mặc cha mẹ, chồng con hai bên ngăn cấm, truy tìm. Do không chịu khó tìm việc, cả hai dần túng quẫn chuyện tiền bạc. Hết cách, cặp tình nhân lên kế hoạch cướp tài sản của mẹ ruột Đinh Thảo.

Từ đầu năm 2013 đến nay, trên địa bàn Quảng Ngãi có nhiều nữ giới phạm tội bị truy tố trước pháp luật. Trong đó chiếm tỷ lệ cao nữ giới trẻ tuổi có mối quan hệ tình cảm không lành mạnh, lối sống sa đoạ dẫn đến phạm pháp. Hành vi gây án của họ ngày càng manh động, liều lĩnh như hành vi cướp, mua bán ma tuý,…

Những vụ hành vi phạm tội của các đối tượng là nữ đều được lực lượng công an ngăn chặn và điều tra xử lý nghiêm khắc. Tuy nhiên để ngăn chặn sự gia tăng nữ giới phạm tội đặc biệt là thiếu nữ trẻ phạm tội, công tác giáo dục ngay từ ghế nhà trường, gia đình là yếu tố đặc biệt quan trọng. Có như thế mới hạn chế tình trạng nữ giới trẻ tuổi vi phạm pháp luật.

Theo Thái Thụy
An ninh thủ đô