1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cảnh sát vào cuộc vụ nhà báo bị đe dọa “mua quan tài cho cả nhà”

(Dân trí) - Sau khi nhận được cuộc điện thoại đe dọa, khủng bố tinh thần, sợ bị gọi nhầm, chị Trang gọi lại số máy trên thì tiếp tục bị đe dọa, nhắn chị “mua quan tài cho cả nhà”.

Ngày 12/4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45 - CATP Hà Nội) cho biết đang điều tra, truy tìm kẻ gọi điện đe dọa nhà báo Nguyễn Thị Thu Trang, công tác tại báo Phụ nữ TP Hồ Chí Minh.

Theo chị Trang, 21h59 ngày 7/4, chị nhận được cuộc điện thoại đe dọa, khủng bố tinh thần. Người đàn ông ở đầu dây bên kia nói chị phải đi mua quan tài cho các thành viên trong gia đình vì chị đã động chạm đến miếng cơm, manh áo của họ.

Sợ bị gọi nhầm, chị Trang gọi lại số máy trên để hỏi thì người đàn ông tiếp tục đe dọa: “Mày đi mua quan tài ngay. Mỗi người một cái. Nhà mày có bao nhiêu người thì mua bấy nhiêu cái.”.

Sáng 8/4, chị Trang đã báo cáo sự việc với toà soạn. Báo Phụ nữ TP Hồ Chí Minh sau đó đã có công văn đề nghị CATP Hà Nội điều tra, làm rõ đối tượng.

Ngày 10 và 11/4, chị Trang đã làm việc với Đội Điều tra Trọng án - Phòng PC45 để cung cấp các thông tin về việc bị đe doạ.

Liên quan đến sự việc, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc CATP Hà Nội - đã chỉ đạo Phòng PC45 điều tra, làm rõ.

Tiến Nguyên