1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Cảnh sát nổ súng khống chế tên cướp manh động

(Dân trí) - Bị truy đuổi, tên cướp liều lĩnh ép xe và đạp vào trinh sát nhiều lần để thoát thân, buộc cảnh sát phải nổ súng cảnh cáo.

Sáng 7/5, Công an quận 1, TPHCM đang tạm giữ nghi can Lê Thanh Phú (44 tuổi, ngụ quận 12, TPHCM) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Lê Thanh Phú tại cơ quan công an
Lê Thanh Phú tại cơ quan công an

Trước đó, tối 6/5, Tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm Công an quận 1 (TPHCM) tuần tra chống cướp giật ở khu vực trung tâm. Khi đến giao lộ Hai Bà Trưng - Lý Tự Trọng (phường Bến Nghé), các trinh sát phát hiện Phú chạy xe máy đi ngược chiều trên vỉa hè đường Lý Tự Trọng và ra tay giật chiếc điện thoại iPhone của nữ du khách người nước ngoài nên tiến hành truy đuổi.

Trên đường tháo chạy, tên cướp liên tục lạng lách, đánh võng, một số thời điểm các trinh sát đuổi kịp có ý định ép xe thì tên cướp tỏ ra manh động, nhiều đạp vào xe khiến các trinh sát suýt té ngã.

Chiếc xe máy là phương tiện Phú sử dụng đi cướp giật
Chiếc xe máy là phương tiện Phú sử dụng đi cướp giật

Trước tình huống có thể gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông cũng như chính lực lượng truy bắt, các trinh sát buộc phải nổ súng và khống chế đối tượng cùng tang vật.

Tại cơ quan công an, Lê Thanh Phú đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Tang vật là chiếc điện thoại iPhone 6s Plus được trao trả cho bị hại.

Tang vật trong vụ cướp giật
Tang vật trong vụ cướp giật

Thảo Trần

Cảnh sát nổ súng khống chế tên cướp manh động - 4