1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Cảnh sát lần theo định vị, tóm tên cướp tài sản của người nước ngoài

(Dân trí) - Lần theo định vị của chiếc điện thoại du khách ngoại quốc vừa bị cướp giật, cảnh sát phát hiện, tóm gọn tên cướp.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Cường (SN 1988, trú tại Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội) để điều tra về tội cướp giật tài sản.

Cảnh sát lần theo định vị, tóm tên cướp tài sản của người nước ngoài - 1

Nguyễn Văn Cường (giữa) và Hoàng Văn Hải cùng tang vật vụ án.

Theo tài liệu điều tra, rạng sáng ngày 13/6, anh Joseph Paul Thewis (SN 1991, Quốc tịch Anh) cùng bạn đi bộ từ ga Hà Nội về khách sạn nghỉ ngơi, trên tay anh Joseph có cầm một chiếc điện thoại di động để bật bản đồ, tìm đường về khách sạn.

Khi hai du khách đi đến trước cửa số 5 phố Nguyễn Thái Học, Nguyễn Văn Cường điều khiển xe máy đi áp sát. Cường mời chào hai khách du lịch đi xe ôm nhưng anh Joseph lắc đầu từ chối. Thấy anh Joseph cầm điện thoại, Cường đã nhanh tay giật lấy và phóng xe bỏ chạy.

Đuổi theo không kịp, hai thanh niên người nước ngoài được người đi đường hướng dẫn đến Công an phường Cửa Nam (Hoàn Kiếm) trình báo sự việc. Ngay sau đó, CAP Cửa Nam phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Hoàn Kiếm đã tổ chức truy bắt đối tượng.

Qua định vị, cảnh sát phát hiện tên cướp điều khiển xe hướng về phố Đội Cấn, tuy nhiên đến Kim Mã Thượng thì mất dấu. Tiếp tục rà soát, cảnh sát bắt giữ Cường và Hải khi hai đối tượng đang cầm chiếc điện thoại của anh Joseph trong ngõ 465 Đội Cấn.

Tại cơ quan công an, Cường khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ngay sau khi giật được chiếc điện thoại, thanh niên này đã gọi cho Hoàng Văn Hải ra để nhờ “thoát” tài khoản trên iCloud của nạn nhân nhằm chiếm đoạt chiếc điện thoại.

Công an quận Hoàn Kiếm đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng trước pháp luật.

Tiến Nguyên