1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Cảnh sát giả “làm luật” cảnh sát thật

(Dân trí) - Tự xưng là cán bộ thuộc Bộ Công an rồi xử phạt người tham gia giao thông tại khu vực thuộc địa bàn Hải An (Hải Phòng), đối tượng này “không may” va phải một chiến sĩ công an thật.

Công an Hải Phòng cho biết đang tiến hành điều tra làm rõ hành vi của một đối tượng làm nghề tự do giả danh công an để bắt phạt người dân tham gia giao thông trên địa bàn quận Hải An. Đối tượng này vừa mới bị tóm gọn ngay khi đang tiến hành dừng xe, đòi xử phạt 1 cán bộ công an phòng PC65.

Cụ thể vào khoảng 21h30’ ngày 16/6, Công an phường Đằng Lâm tiếp nhận vụ việc do thiếu úy Đỗ Xuân Lăng, cán bộ Công an thuộc phòng PC65, Công an TP. Hải Phòng phản ánh về hành vi giả danh công an của một đối tượng là công dân của địa phương.

Theo biên bản của đồng chí Lăng thì khoảng 21h ngày 16/6, trên đường từ cơ quan về nhà, đến ngã tư vòng xuyến Big C, anh Lăng bị một thanh niên đi xe Jupiter màu xanh đá bám theo. Đến gần trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng, thanh niên này liền ép xe anh Lăng vào bên đường. Người này tự xưng là cán bộ thuộc bộ Công an đang làm nhiệm vụ.

Lúc này, đối tượng không mặc đồng phục của ngành công an mà chỉ rút một thẻ nền đỏ trên thẻ có dòng chữ màu vàng ghi “Bộ Công An – Công an TP. Hải Phòng” kèm Công an hiệu. 

Đối tượng đã dùng thẻ bảo vệ của anh trai để dọa người vi phạm
Đối tượng đã dùng thẻ bảo vệ của anh trai để "dọa" người vi phạm

Ngay sau khi rút thẻ, người này yêu cầu anh Lăng cho kiểm tra giấy tờ xe. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, cùng với cách ăn nói thiếu tự tin và kiểu tóc gọt hai bên mà bất cứ chiến sĩ công an nào cũng không được phép thực hiện.

Khi soi kỹ thẻ, anh Lăng thấy đây không phải là thẻ đúng quy định của ngành. Xem mặt trong của thẻ “Công an”, anh Lăng thấy thông tin của thanh niên là Nguyễn Văn Dũng, nhân viên của Công ty TNHH DV Kiên Cường Hải Phòng, với chứng nhận của PGĐ công ty, ông Vũ Hoài Phong. Để không bỏ lọt tội phạm,  công an thật đã yêu cầu đối tượng nghi công an giả về trụ sở Công an phường Đằng Lâm để làm rõ.

Tại Công an phường Đằng Lâm, đối tượng đã khai nhận mình là Phạm Văn Đồng, SN 1991, đăng ký HKTT tại khu 4, phường Nam Hải, quận An Hải, TP. Hải Phòng, là lao động tự do. Và để thực hiện hành vi nêu trên, y mượn thẻ bảo vệ của anh trai đang làm cho một công ty bảo vệ . Tối 16/6, thấy anh Lăng đi vội, đối tượng bám theo và định xử lý vi phạm đối với anh Lăng.

Chiếc thẻ bảo vệ được đối tượng dùng để làm giả thẻ ngành công an
Chiếc thẻ bảo vệ được đối tượng dùng để làm giả thẻ ngành công an

Khi kiểm tra trong ví của đối tượng, anh Lăng thấy có thẻ học sinh, sinh viên, CMND và một số giấy tờ của nhiều người, không phải là của đối tượng Phạm Văn Đồng.

Trước đó, trên địa bàn Hải An, nhất là khu vực đường Lê Hồng Phong, người dân có phản ánh việc bị một đối tượng mặc thường phục xử lý vi phạm và thu giấy tờ xe của họ nhưng không hoàn trả. Vụ việc đang được xác minh thì “ chiến sĩ công an giả” này sa lưới.

Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Thu Hằng