1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Cảnh giác thủ đoạn điều nhân viên giao hàng đến khu vực vắng để cướp

(Dân trí) - Thời gian qua, trên địa bàn TPHCM và các tỉnh lân cận xuất hiện tình trạng đối tượng xấu gọi điện đặt mua hàng qua mạng và yêu cầu nạn nhân giao đến các địa điểm vắng vẻ để ra tay thực hiện hành vi cướp tài sản. Đây là thủ đoạn không mới, nhưng nhiều người do mất cảnh giác nên trở thành nạn nhân của các vụ cướp.

Điển hình như mới đây nhất là trường hợp của anh T. rao bán chiếc điện thoại iPhone 6 trên mạng với giá 10 triệu đồng.

Lúc này, Nguyễn Ngọc Nhân (21 tuổi, ngụ quận Tân Phú), Trịnh Văn Quốc (34 tuổi, ngụ quận Bình Tân) đã liên lạc với anh T. để hỏi mua và hẹn giao dịch tại một địa điểm gần nhà máy xi măng Hà Tiên (quận Thủ Đức). Khi đến nơi, 2 đối tượng dùng hung khí đe dọa rồi cướp chiếc điện thoại của anh T. tẩu thoát.

Đối tượng dùng dao kề vào cổ cô gái bán hàng để cướp điện thoại iPhone 6 giữa ban ngày
Đối tượng dùng dao kề vào cổ cô gái bán hàng để cướp điện thoại iPhone 6 giữa ban ngày

Trước đó đầu tháng 5, Công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) cũng bắt khẩn cấp đối với 5 nghi can trong vụ dàn cảnh cướp điện thoại của người bán hàng qua mạng.

Các đối tượng bị bắt gồm: Phan Thanh Phong (21 tuổi, quê Quảng Nam), Triệu Tước Tới (20 tuổi, quê An Giang); Phan Hữu Đức (24 tuổi, ngụ Cần Thơ); Lê Thanh Phương (24 tuổi), Lê Hoàng (18 tuổi, cùng quê An Giang).

Theo điều tra ban đầu, Phong quen biết với anh L.Đ.H. (21 tuổi, quê Long An) chuyên bán các loại điện thoại đi động.

Để thực hiện ý định cướp tài sản, Phong gọi điện đặt mua của anh H. 17 chiếc điện thoại đắt tiền như iPhone; Sam Sung S7… Sau khi thỏa thuận giá cả, khoảng 23h ngày 5/5, Phong hẹn anh H. đến gần quán cà phê cây số 10 (thuộc khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An) để giao điện thoại và nhận tiền.

Tại đây, anh H. bị 4 thanh niên lạ mặt xuất hiện dùng dao khống chế cướp giỏ xách (bên trong có 17 điện thoại) rồi tẩu thoát. Nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo.

Sau 3 giờ truy xét, Công an đã bắt giữ được Phong và các đồng phạm nói trên, thu giữ 17 điện thoại tang vật, cùng 2 con dao nhọn dùng làm hung khí gây án.

Hai đối tượng Nguyễn Ngọc Nhân và Trịnh Văn Quốc thực hiện vụ cướp điện thoại của anh T. và nhiều vụ cướp xe máy, điện thoại, tiền vàng khác trên địa bàn TPHCM đã bị công an bắt giữ
Hai đối tượng Nguyễn Ngọc Nhân và Trịnh Văn Quốc thực hiện vụ cướp điện thoại của anh T. và nhiều vụ cướp xe máy, điện thoại, tiền vàng khác trên địa bàn TPHCM đã bị công an bắt giữ

Cách đó không lâu, Công an quận 1, TPHCM cũng bắt giữ Lý Diệu Minh (22 tuổi, ngụ quận 4) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”. Thủ đoạn của Minh cũng đặt mua hàng và kêu nạn nhân giao đến địa điểm ấn định để cướp, tuy nhiên “hàng” mà Minh đặt mua là 10 cây vàng.

Cụ thể, khoảng 9h sáng 19/4, Minh đến tiệm vàng Thịnh Khai trên đường An Dương Vương (quận 5) hỏi mua 10 cây vàng và yêu cầu nhân viên giao đến địa chỉ 219/21/3B Trần Hưng Đạo (phường Cô Giang, quận 1).

Đến khoảng 10h30, anh Do Từ Tường (là nhân viên tiệm vàng Thịnh Khai) mang 10 cây vàng đến địa chỉ nói trên để giao cho Minh.

Tại đây, anh Tường lấy ra 1 cây vàng để cho Minh xem. Sau khi xem xong, Minh nói muốn mua tổng cộng 20 cây vàng, yêu cầu anh Tường về lấy thêm 10 cây nữa. Tuy nhiên anh Tường không đồng ý và cất vàng lại trong túi để ra về.

Những điện thoại, máy tính có giá trị cao thường được các đối tượng nhắm đến
Những điện thoại, máy tính có giá trị cao thường được các đối tượng nhắm đến

Khi anh Tường vừa dắt xe máy ra cổng thì bất ngờ bị Minh cầm dao kề vào cổ, đe dọa để cướp 10 cây vàng. Anh Tường nhanh tay gạt được con dao khỏi cổ, lao ra ngoài cầu cứu.

Ngay khi nhận được thông tin về vụ cướp, Công an quận 1 đã có mặt khống chế Minh đưa về trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan công an, bước đầu Minh khai nhận, do bố đẻ mua ô tô đang nợ hơn 300 triệu đồng không có khả năng chi trả nên mới nảy sinh ý định dàn cảnh cướp vàng.

Cuối tháng 9/2015, một vụ dàn cảnh cướp tài sản khác cũng hết sức táo tợn xảy ra trên địa bàn quận 3, TPHCM.

Các đối tượng thực hiện vụ chém anh Bỉnh để cướp tài sản và xe máy
Các đối tượng thực hiện vụ chém anh Bỉnh để cướp tài sản và xe máy

Theo đó, tối 21/9, Mai Văn Thế Bảo (21 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) gọi điện cho chị Nguyễn Thị Ngọc Anh (ngụ quận 3) để đặt mua một chiếc túi xách với giá 350.000 đồng và yêu cầu giao đến số 292/34 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 10, quận 3.

Lúc này, chị Anh kêu anh Dương Hùng Bỉnh đi giao hàng cho khách. Khi anh Bỉnh vừa tới nơi thì 3 đối tượng gồm: Bảo, Châu Ngọc Quốc An (18 tuổi, ngụ quận 3) và Vũ Tấn Đạt (20 tuổi, ngụ quận 3) lao vào đánh, dùng mã tấu đuổi chém anh Bỉnh khiến nạn nhân phải bỏ xe tháo chạy.

Sau đó, các đối tượng cướp xe của anh Bỉnh và một số tài sản để bên trong cốp (trị giá khoảng 2 triệu đồng) tẩu thoát.

Vào cuộc điều tra, Công an quận 3 đã bắt giữ được các đối tượng gây ra vụ cướp trên.

Đó chỉ là những vụ dàn cảnh cướp tài sản của người bán hàng gần đây mà báo chí thông tin, còn rất nhiều vụ cướp khác mà nạn nhân không đến trình báo.

Do đặc thù công việc bán hàng qua mạng là phải giao hàng nên nhiều người vô tình trở thành “con mồi” mà các đối tượng cướp nhắm đến.

Trong quá trình tìm hiểu viết bài, PV tìm gặp được chị Nguyễn Thị Ngọc Ngân (24 tuổi, ngụ quận 6), chị Ngân cũng là một nạn nhân của tình trạng cướp tài sản với thủ đoạn tương tự.

Chị Ngân kể lại: “Khoảng cuối tháng 4 vừa qua, em nhận được điện thoại của khách đặt mua 2 đôi giày nam với giá 1,2 triệu đồng và yêu cầu giao đến địa chỉ trên đường An Dương Vương (quận 8).

Thấy có địa chỉ rõ ràng nên em chấp nhận giao hàng, tuy nhiên khi đến nơi thì khách kêu em vào hẻm rồi hướng dẫn qua rất nhiều con hẻm khác nhau.

Đến một con hẻm khá vắng trên đường An Dương Vương, 2 thanh niên xuất hiện và nhận hàng, tuy nhiên lợi dụng lúc em không để ý thì 2 người này cướp giày của em rồi lên xe bỏ chạy”.

Theo chị Ngân, do đặc thù công việc bán hàng qua mạng nên khi có khách yêu cầu giao hàng là mình phải đáp ứng nếu không sẽ mất khách.

Tuy nhiên, rút kinh nghiệm vụ cướp vừa qua, bây giờ những lúc đi giao hàng cho khách, chị Ngân đều kêu thêm bạn trai hoặc anh trai đi cùng để đảm bảo an toàn.

Ngoài ra, chị Ngân cũng cho biết, đối với những đơn hàng quá xa hoặc cảm thấy nguy hiểm thì chị Ngân sẽ từ chối khéo.

Hung khí mà nhóm sử dụng chém nạn nhân được công an thu giữ
Hung khí mà nhóm sử dụng chém nạn nhân được công an thu giữ

Một cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) – Công an TPHCM cho biết, hiện nay do cuộc sống bận rộn nên nhiều người có xu hướng mua sắm qua mạng và yêu cầu nhân viên giao đến tận nhà.

Đây cũng chính là yếu tố mà các đối tượng xấu thường lợi dụng để điều “con mồi” đến những khu vực vắng vẻ nhằm ra tay cướp tài sản.

“Đối với những đơn hàng yêu cầu giao vào ban đêm, hoặc giao với số lượng lớn, giá trị cao nhưng lại ở các địa điểm xa, vùng ven thì người dân hãy cảnh giác và hạn chế thực hiện giao dịch vào ban đêm để không rơi vào bẫy của kẻ xấu”, cán bộ này khuyến cáo.

Đình Thảo

Cảnh giác thủ đoạn điều nhân viên giao hàng đến khu vực vắng để cướp - 6