1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM:

Can đánh nhau, một bảo vệ dân phố bị đâm trọng thương

(Dân trí) - Thấy nhóm thanh niên đuổi đánh nhau gây mất an ninh trật tự, anh An cùng một đồng nghiệp đến can thiệp lập tức bị một đối tượng dùng dao Thái Lan đâm trọng thương.

Chị em Ngọc và Sương đang bị tạm giữ để xử lí
Chị em Ngọc và Sương đang bị tạm giữ để xử lí

Công an quận Thủ Đức đang tạm giữ hai chị em Trương Hồng Ngọc (22 tuổi) và Trương Hồng Sương (19 tuổi, trú tại đường Linh Đông, khu phố 3, phường Linh Đông, quận Thủ Đức) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, vào đêm 23/7, chị em Ngọc tổ chức ăn nhậu cùng một nhóm thanh niên khác tại nhà. Đến rạng sáng 24/7, khi đã ngà ngà say nhóm này nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến xô xát, đánh nhau.

Nhận tin báo, anh Nguyễn Thanh Sơn (27 tuổi) là dân quân phường Linh Đông và anh Ngô Công An (46 tuổi) là bảo vệ dân phố (cả hai cùng trú tại phường Linh Đông) đến giải quyết vụ việc. Thấy chị em Ngọc và Sương trên tay vẫn cầm dao Thái Lan và bóng đèn tuýp nên anh An đến khuyên giải, yêu cầu những người đang gây rối giải tán.

Không chịu nghe lời, ngược lại chị em Ngọc còn lớn tiếng chửi bới chống cự và Sương đã dùng dao Thái Lan đâm trúng tay trái anh An gây thương tích nặng phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Sự việc chỉ được giải quyết khi công an phường Linh Đông có mặt. Cả hai chị em Ngọc bị bắt đưa về trụ sở để làm rõ.

Trung Kiên - Lâm Thiên