1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắc Ninh:

Cán bộ Tư pháp lừa đảo chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng

Lợi dụng vào sự tin tưởng của người thân quen, cộng với mác là cán bộ Tư pháp xã Nội Duệ - Tiên Du - Bắc Ninh, Phạm Khắc Đoàn đã thực hiện hành vi gian dối để lừa đảo chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng thông qua việc làm giả giấy tờ mua bán đất.

Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa tuyên phạt bị cáo Phạm Khắc Đoàn (SN 1978, trú tại thôn Lộ Bao – Nội Duệ -Tiên Du – Bắc Ninh) 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Phạm Khắc Đoàn

Bị cáo Phạm Khắc Đoàn

Theo cáo trạng, năm 2010, Phạm Khắc Đoàn là cán bộ Tư pháp xã Nội Duệ được tiêu chuẩn cấp đất giãn dân khu dịch vụ Bãi Dé, theo hình thức gắp lô. Sau khi gắp được lô đất số 10-06 ghi người đứng tên trên danh sách là ông Lập ( bố đẻ Đoàn), nhưng Đoàn đứng ra nộp tiền đặt cọc cho UBND xã Nội Duệ là 300 triệu đồng.

Do không có nhu cầu sử dụng, nên tháng 11/2010, Đoàn bán lô đất này cho anh Vinh là Phó Bí thư Đảng ủy xã Nội Duệ với giá 2,7 tỷ đồng. Do Đoàn còn nợ UBND xã 885 triệu đồng tiền sử dụng đất và tiền cơ sở hạ tầng, nên hai bên thống nhất anh Vinh trả cho Đoàn gần 2 tỷ đồng, số tiền còn lại anh Vinh Thay Đoàn nộp vào ngân sách xã.

Sau khi bán lô đất này, Đoàn làm giả các giấy tờ thể hiện việc sang tên, làm giả xác nhận của ông Nguyễn Hòa Cúc – Phó Chủ tịch UBND  xã Nội Duệ vào hợp đồng chuyển nhượng sử dụng lô đất, đơn xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính lô đất …vv, các giấy tờ này Đoàn dùng con dấu khắc chữ ký, dấu chức danh của ông Cúc và dấu UBND xã đóng xác nhận để tiếp tục bán lô đất này cho anh Phạm Ngọc Tú (trú tại thôn Tam Tảo –Phú Lâm Tiên Du) với giá trên 2 tỷ đồng.

Thấy lừa đảo dễ dàng, vẫn chiêu bài cũ, Đoàn tiếp tục bán lô đất 01-27 cho chị Mai Anh với giá trên 2 tỷ đồng, các giấy tờ mua bán, chuyển nhượng được bà Lê Thị Tiếp chủ tịch UBND xã Nội Duệ ký xác nhận.

Sau một thời gian, Đoàn tiếp tục làm giả các giấy tờ liên quan, lấy dấu của UBND xã đóng vào phần chữ ký photocopy của bà Lê Thị Tiếp (chủ tịch UBND xã Nội Duệ) , Đoàn nói dối bà Tiếp là đã lấy lại lô đất của chị Mai Anh vì chị Mai Anh chê giá cao không mua nữa, để bà Tiếp ký xác nhận vào hợp đồng mua bán, chuyển nhượng để Đoàn bán lô đất này cho anh Nguyễn Lưu Dư ở gần nhà, cùng thôn Đình Cả -Nội Duệ với giá gần 2 tỷ đồng.

Sau khi phát hiện Đoàn có hành vi lừa đảo, các bị hại đã làm đơn tố cáo tới cơ quan công an. Khi bị phát hiện, Đoàn đã khắc phục, bồi thường toàn bộ số tiền lừa đảo chiếm đoạt cho các bị hại.

Qúa trình điều tra, cơ quan công an đã làm rõ hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của Đoàn, hành vi này của Đoàn đã bị truy tố đưa ra xét xử, còn hành vi phạm tội “ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” của Đoàn và các đồng phạm khác, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra và xử lý trong một vụ án khác.

Bá Đoàn