1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai

Cán bộ HTX “xà xẻo” tiền vỗ béo bò

(Dân trí)- Trong quá trình giải ngân, hỗ trợ kinh phí cho các hộ nông dân tham gia Liên minh làm chuồng trại và tiền mua thức ăn cho bò, 2 cán bộ hợp tác xã là ông Thể và ông Hùng đã lợi dụng chức vụ để cắt xén tiền của dân.

Ngày 12/7, Viện kiểm sát nhân dân huyện Kông Chro, Gia Lai đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Hùng (tổ trưởng) và ông Huỳnh Văn Thể (kế toán), Tổ hợp tác An Trung về hành vi “tham ô tài sản”.

Sau khi thành lập Liên Minh (Kông Chro) và được Dự án cạnh tranh nông nghiệp tỉnh Gia Lai hỗ trợ kinh phí, 80 hộ dân ở các xã An Trung, Chư Krei, thị trấn Kông Chro và xã Yang Trung (huyện Kông Chro) đã được giúp đỡ để vỗ béo bò thịt, với mức bình quân hỗ trợ là hơn 29 triệu đồng/hộ, diễn ra trong vòng 2 năm.

Tuy nhiên, trong quá trình giải ngân gần 400 triệu đồng để hỗ trợ chi phí cho nông dân tham gia Liên minh làm chuồng trại và tiền mua thức ăn cho bò thì số tiền trên đã bị cắt xén.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Hùng và ông Thể đã tham ô hơn 50 triệu đồng tiền hỗ trợ của dự án dành cho 80 hộ dân trong Liên minh vỗ béo bò thịt giữa Tổ hợp tác An Trung và Doanh nghiệp tư nhân Văn Báu (huyện Kông Chro), thuộc hợp phần B- Dự án cạnh tranh nông nghiệp tỉnh Gia Lai.

Trước sự việc trên, ngày 6/7, Viện kiểm sát nhân dân huyện đã phê chuẩn lệnh bắt tạm giam đối với ông Huỳnh Văn Thể để làm rõ những tình tiết mới của vụ án.

Thiên Thư