1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai

Cán bộ bảo vệ rừng nhận án tù vì tha xe chở gỗ lậu

(Dân trí) - Phát hiện một xe chở gỗ không rõ nguồn gốc, ông Trọng đã yêu cầu dừng xe, kiểm tra và biết là gỗ lậu, có nguồn gốc không hợp pháp nhưng không hiểu sao sau đó ông Trọng đã để cho xe đi.

Ngày 1/9, TAND tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Trọng, nguyên Trưởng Công an xã kiêm Phó Ban quản lý, bảo vệ rừng xã Ia Ga (Chư Prông, Gia Lai) 12 tháng tù giam về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ”.

Cáo trạng cho biết, tối ngày 26/4/2014, ông Trọng phát hiện nhóm của ông Đào Văn Hà (trú xã Ia Ga) dùng xe càng chở 1 cây gỗ (ông Hà cho biết vớt được ở suối), nên Trọng đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Qua đó, ông Trọng phát hiện xe của ông Hà có dấu hiệu chở gỗ lậu, gỗ không có nguồn gốc hợp pháp. Tuy nhiên, ông Trọng không tạm giữ phương tiện và tang vật vi phạm để chờ xử lý theo quy định của luật pháp, mà đã để cho ông Hà chở cây gỗ về nhà.

 

dscn4194-1441118118828

Bị cáo Trọng tại phiên tòa

Sự việc sau đó bị phát giác, Hạt Kiểm lâm huyện Chư Prông đã vào cuộc điều tra, tịch thu xe gỗ trên của ông Hà. Hạt Kiểm lâm xác định, cây gỗ của ông Hà chở là gỗ cẩm (thuộc nhóm 1) nên đã tịch thu và phạt hành chính đối với ông Hà.

Hành vi của ông Trọng được xác định: gây thất thoát cho Nhà nước 1,258 m3 gỗ nhóm I, thành tiền là 31.859.000 đồng; không xử lý hành chính với ông Hà gây thất thoát 5 triệu đồng; không xử lý hành chính đối với Trần Văn Đoạt về hành vi vận chuyển lâm sản trái phép gây thất thoát 7,5 triệu đồng. Tổng số tiền là 44.300.000 đồng.

Không chỉ vậy, tại phiên tòa, ông Hà khẳng định đã đưa cho ông Trọng 30 triệu đồng để được chở xe gỗ về nhà. Tuy nhiên, do ông Hà không có bằng chứng để chứng minh.

Thiên Thư

 

 

Cán bộ bảo vệ rừng nhận án tù vì tha xe chở gỗ lậu - 2