1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cà Mau:

Cam kết báo tin an ninh trật tự, nhưng vẫn chở 34 người nhập cảnh trái phép

Huỳnh Hải

(Dân trí) - TAND tỉnh Cà Mau vừa xét xử Phạm Văn Chín (SN 1981, ngụ huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) về tội "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép" và tuyên bị cáo này 8 năm tù.

Theo cáo trạng, ngày 28/1, một người tên Âu gọi điện thuê Phạm Văn Chín chở gạo ra biển rồi chở mực về đất liền, với giá từ 1 - 3 triệu đồng/chuyến. Chín thuê Lê Văn Đ. phụ tải hàng hóa, câu mực…

Khoảng 17h ngày 30/1, Chín điều khiển tàu cá mang số hiệu tỉnh Cà Mau cùng Đ. xuất bến từ cửa biển Gành Hào ra biển.

Sáng 31/1, sau khi gặp nhau ở vùng biển đã hẹn, Âu nhận hàng và đưa 34 người từ Malaysia trên tàu của mình sang tàu của Chín nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Chiều ngày 2/2, Âu điện thoại liên hệ với Phạm Văn S. (chú của Chín) nhờ thuê một chiếc đò. Sau đó, S. cùng với Phạm Thị C. (chị ruột S.) thuê đò của Phạm Văn S. và Phạm Văn V. để ra nhận hàng hóa.

Khoảng 21h ngày 2/2, Chín nhận được điện thoại yêu cầu chạy tàu đến cửa biển thuộc xã Khánh Bình Tây Bắc (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) sẽ có người ra nhận khách đưa vào đất liền.

Trong lúc tàu của Chín đang neo đậu ở cửa biển thì lực lượng chức năng tuần tra phát hiện có 34 người nhập cảnh trái phép.

Cam kết báo tin an ninh trật tự, nhưng vẫn chở 34 người nhập cảnh trái phép - 1

Phạm Văn Chín tại tòa (Ảnh: CTV).

Trước khi ra biển, Phạm Văn Chín có cam kết về việc thường xuyên thông báo cho lực lượng chức năng về tình hình an ninh trật tự, người nhập cảnh trái phép trên biển.

Theo HĐXX, vì vụ lợi mà bị cáo Chín đã thực hiện hành vi gây nguy hiểm cho cộng đồng và xã hội đang trong tình hình dịch bệnh Covid-19, nên cần phải cách ly khỏi đời sống một thời gian để cải tạo trở thành người công dân tốt.

Từ đó, HĐXX đã tuyên phạt Phạm Văn Chín 8 năm tù và tịch thu tàu cá của Chín để xung công quỹ nhà nước.

Một số đối tượng khác như Phạm Hoàng L., Phạm Văn S., Phạm Thị C., Nguyễn Ngọc H... và người tên Âu có liên quan vụ án nhưng hiện nay chưa làm việc được với L. và Âu nên công an tách ra tiếp tục điều tra xử lý; còn 34 người có hành vi nhập cảnh trái phép cũng được tách ra xử lý theo quy định.