1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lạng Sơn:

Câm điếc vẫn táo tợn đi cướp giật

(Dân trí) - Mặc dù là người khuyết tật bị câm, điếc bẩm sinh, Tô Minh Tuấn (SN 1984) thường điều khiển xe mô tô đi dọc các đoạn đường trên địa bàn huyện Chi Lăng (Lạng Sơn), phát hiện phụ nữ mang theo túi xách hoặc đồ trang sức thì áp sát để cướp giật.

Công an huyện Chi Lăng (Lạng Sơn) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Tô Minh Tuấn (SN 1984) thường trú tại 294 thị trấn Bích Động, huyện Lạng Giang, -Việt Yên - Bắc Giang về hành vi cướp giật tài sản.

Vào hồi 17h ngày 6/7, hai người phụ nữ điều khiển xe máy đến Công an huyện Chi Lăng cấp báo bị cướp và chỉ theo hướng đối tượng bỏ chạy. Công an huyện Chi Lăng đã nhanh chóng phối hợp với Trạm Cảnh sát giao thông Tùng Diễn truy đuổi khoảng 30km thì bắt giữ được Tô Minh Tuấn.

Đối tượng Tô Minh Tuấn bị bắt giữ.
Đối tượng Tô Minh Tuấn bị bắt giữ.

Tang vật thu giữ gồm chiếc xe máy đối tượng sử dụng và chiếc túi xách của bị hại. Đây là đối tượng vừa mãn hạn tù giam 30 tháng về tội cướp giật tài sản, ra tù từ tháng 3/2013, nay lại tiếp tục tái phạm.

Mặc dù là người khuyết tật bị câm, điếc bẩm sinh, song hành vi của Tuấn hết sức nguy hiểm. Hắn thường điều khiển xe mô tô đi trên đường, phát hiện phụ nữ mang theo túi xách hoặc đồ trang sức thì áp sát để cướp giật.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Quốc Đô