1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Cãi nhau trong cuộc nhậu, vợ đâm chồng hờ tử vong

(Dân trí) - Nhậu với nhau thâu đêm tại nhà một người bạn, sau đó hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn rồi xô xát. Người vợ ra về thì bị chồng kéo lại, người vợ bất ngờ rút dao đâm một nhát chí mạng khiến người chồng tử vong…

Ngày 16/5, TAND cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Trần Tô Minh Châu (sinh năm 1991 tại Đồng Nai) về tội giết người.

Trước đó, Châu bị TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt 14 năm tù cùng tội danh trên. Sau bản án sơ thẩm, Châu kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, luật sư bào chữa cho bị cáo Châu có đơn xin hoãn phiên tòa. Nhằm đảm bảo các quyền lợi cho bị cáo, HĐXX đã quyết định tạm hoãn phiên tòa.

Bị cáo Châu tại phiên tòa sơ thẩm (ảnh: Giang Nhi).
Bị cáo Châu tại phiên tòa sơ thẩm (ảnh: Giang Nhi).

Theo bản án sơ thẩm, Châu có hai con riêng và chung sống với anh Dũ (sinh năm 1987, ngụ xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu) như vợ chồng. Ngày 15/10/2014, cặp đôi đưa con đến nhà bạn ăn nhậu. Tại đây, Châu cũng tham gia uống rượu cùng chồng hờ và những người bạn.

Đến 3h sáng 16/10, khi đã say thì giữa Châu và Dũ xảy ra cự cãi. Mâu thuẫn lên đỉnh điểm, cặp đôi lao vào đánh nhau nhưng được những người bên cạnh can ngăn.

Sau đó, Châu xuống bếp lấy dao thủ trong người và ra dắt xe về. Dũ đi theo chửi mắng và dùng tay đánh Châu. Không kìm được nóng giận, Châu quay lại, dùng dao đâm vào ngực trái khiến Dũ gục tại chỗ. Dũ được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Xuân Duy