1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cần Thơ

Cả trăm cán bộ, chiến sĩ vây bắt nhóm “quái xế”

(Dân trí) - Rạng sáng nay (21/10), Công an Cần Thơ đã huy động cả trăm cán bộ, chiến sĩ tổ chức bắt giữ được nhóm đua xe “khủng” (52 người) lập hồ sơ, rà soát xử lý. Hàng chục xe gắn máy cũng bị đưa về trụ sở công an để tiến hành điều tra.

Các đối tượng đua xe bị mời về trụ sở công an làm việc
Các đối tượng đua xe bị mời về trụ sở công an làm việc

Thượng tá Nguyễn Ngọc Hiệp, phó trưởng Phòng CSGT đường bộ (PC67) cho biết, sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc lúc 1h30 sáng có vụ tụ tập đua xe tại khu vực số 10, quận Cái Răng (giáp tỉnh Hậu Giang), đơn vị đã tổ chức đón bắt. Tổ tuần tra do trung úy Trần Minh Hoàng chỉ huy, nhanh chóng phối hợp với lực lượng hình sự, cảnh sát cơ động tiến hành vây bắt.

Lộ trình đua từ trạm thu phí Cái Răng khu vực số 10 qua tuyến đường dẫn cầu Cần Thơ về Vĩnh Long. Nhiều tốp đã tiến hành đua và lực lượng trinh sát đã quay hình lại. Đến 1h30 sáng (21/10) thì lực lượng công an xuất hiện chặn mọi ngã đường, nhiều thanh niên khi thấy công an đã bỏ chạy, thậm chí có người chạy xe xuống sông, ruộng gần đó để giấu xe. Các thanh niên tham gia đua xe còn còn rất trẻ từ 17 đến 20 tuổi.


Các tang vật của nhóm thanh niên tham gia đua xe

Các tang vật của nhóm thanh niên tham gia đua xe

Các xe bị tạm giữ được binh biến rất kỳ lạ, máy móc thuộc dạng “không giống ai” để giúp xe tăng tốc nhanh, chạy tốc độ cao. Đến sáng nay, công an còn đang tiếp tục lấy lời khai, chưa xác định được đối tượng cầm đầu vụ đua xe này.

Phạm Tâm