1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Buôn lậu 4 kg vàng, lãnh 3 năm tù

(Dân trí) - TAND tỉnh Quảng Bình vừa mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Hường (SN 1959), trú tại xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) về tội: “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Trước đó, khoảng 10 giờ sáng ngày 3/7/2013 tại Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, xã Dân Hóa, huyện Minh Hoá (Quảng Bình), tổ kiểm soát thuộc Trạm Biên phòng Cửa khẩu cùng Chi cục Hải quan cửa khẩu đã phát hiện xe khách mang BKS Lào UN - 0999 vận chuyển 4 miếng kim loại 4 kg, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Số vàng nói trên được tài xế cất giấu trong túi nylon rồi mới nhét phía dưới ghế ngồi. 

Tại cơ quan chức năng, bước đầu, chủ xe ôtô khách là bà Nguyễn Thị Thìn (SN 1964, trú xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) khai nhận, lô hàng trên được một người ở Lào thuê bà Nguyễn Thị Hường (SN 1959, quê ở huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) vận chuyển về Việt Nam để tiêu thụ.

4 kg vàng miếng lậu được cơ quan chức năng bắt giữ tại Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo
4 kg vàng miếng lậu được cơ quan chức năng bắt giữ tại Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo

Kết quả giám định, 4kg kim loại trên là vàng, hàm lượng Au 99,99%; định giá tại thời điểm tạm giữ là 3.623.674.739 đồng.

Quá trình điều tra Hường khai nhận nguồn gốc 4kg vàng trên do một người Lào có tên thường gọi là Chương nhờ vận chuyển về Việt Nam. Nhưng qua xác minh, bà Chương (tên thật là Khăm - Pạ - Xợt) không thừa nhận đã gửi số vàng nói trên cho Nguyễn Thị Hường.

 

Bằng những chứng cứ trên, cơ quan điều tra kết luận: Nguyễn Thị Hường vận chuyển trái phép 4kg vàng từ Lào về Việt Nam không khai báo Hải quan nên phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Bị cáo Nguyễn Thị Hường cúi đầu nhận tội tại tòa (Ảnh: B.Q.B)
Bị cáo Nguyễn Thị Hường cúi đầu nhận tội tại tòa (Ảnh: B.Q.B)

Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ như: bị cáo phạm tội lần đầu, có thân nhân tốt, trình độ văn hóa thấp, hành vi phạm tội chưa gây ra hậu quả, quá trình điều tra bị cáo khai báo thành khẩn...,

 

Kết thúc phiên tòa sơ thẩm, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hường 3 năm tù, hưởng án treo, đồng thời 4kg vàng nói trên bị tịch thu, sung công quỹ Nhà nước.

Đặng Tài