1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Bỏ tù ba kẻ "rút ruột" container hàng trăm triệu đồng

(Dân trí) - Dùng bằng lái xe giả, Tín xin làm tài xế xe container rồi trộm hàng bán lấy tiền. Khi trót lọt phi vụ đầu tiên, Tín xin nghỉ việc. Với chiêu cũ, Tín hoàn thành phi vụ thứ 2 thì bị bắt giữ.

Ngày 9/1, TAND TPHCM đã mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt các bị cáo Lê Quốc Tín (31 tuổi, ngụ Bình Định) 8 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”, 3 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”, tổng cộng hình phạt 11 năm tù; bị cáo Quách Thị (25 tuổi) 5 năm tù và bị cáo Lê Văn Phụng (33 tuổi, cùng ngụ Bình Định) 3 năm tù cùng về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng, cuối năm 2011, Lê Quốc Tín thuê người làm giả 1 bộ chứng chỉ sơ cấp nghề lái xe hạng FC mang tên Phạm Văn Tín nhưng dán ảnh của Lê Quốc Tín với giá 5 triệu đồng. Cuối tháng 2/2012, Tín sử dụng bộ giấy tờ giả này đến công ty TNHH vận tải Hiệp Thành xin vào làm lái xe đầu kéo container nhằm mục đích trộm cắp tài sản.

Ba kẻ rút ruột container tại tòa
Ba kẻ "rút ruột" container tại tòa

Ngày 1/3/2012, công ty Hiệp Thành giao cho Lê Quốc Tín điều khiển xe chở 2 container rỗng đến kho của công ty Thành Vũ Tây Ninh (huyện Châu Thanh, Tây Ninh) chở hàng về cảng Cát Lái, TPHCM. Lúc đi, Tín gọi thêm Quách Thị đi cùng làm phụ xe.

Chiều 2/3, khi nhận được hàng là 40 bao bột tinh sắn điều khiển xe chạy về cảng Cát Lái, trên đường về, Tín rủ Thị lấy trộm hàng trong container bán và anh này đồng ý. Tín gọi điện cho anh trai là Lê Văn Phụng mang túi đồ nghề của Tín ra bãi xe Tây Nam trên quốc lộ 1A, thuộc quận 12 cho mình.

Vào bãi đậu, trong khi chờ Phụng tới thì Tín đã mở được thùng container và thuê xe tải chở đi 8 bao tinh bột sắn, sau đó bán được 30 triệu đồng. Tín chia cho Quách Thi 4 triệu đồng, trả tiền thuê xe 2 triệu đồng. Đến ngày 3/3, Tín đến công ty Hiệp Thành xin nghỉ việc, lấy lại toàn bộ chứng chỉ sơ cấp nghề lái xe giả của mình.

Ngày 28/3, công ty Thành Vũ Tây Ninh nhận được thông báo từ phía công ty đối tác ở Nhật Bản với nội dung: “khi nhận hàng thiếu 8 bao tinh bột sắn biến tính TVF – 600, mỗi bao nặng 850kg trị giá 3.774 USD”.

Sau khi trót lọt phi vụ đầu tiên, tháng 4/2012, Tín tiếp tục sử dụng bộ chứng chỉ giả đến công ty TNHH vận tải xuất nhập khẩu Hoàng Long xin làm lái xe ô tô đầu kéo container để tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp.

Ngày 8/4, công ty Hoàng Long giao cho Lê Quốc Tín điều khiển xe đến kho của công ty gia công đồng Hải Lượng – Việt Nam (đóng tại tỉnh Tiền Giang) chở hàng, làn này Tín tiếp tục rủ thêm Quách Thị đi cùng làm phụ xe.

Chiều 9/4, sau khi nhận hàng, Tín điều khiển xe vận chuyển về cảng IDC – Phước Long, quận 9. Trên đường đi, Tín rủ Quách Thị lấy hàng trong container bán, Thị đồng ý. Tín điện thoại cho Lê Văn Phụng đem đồ nghề đến bãi xe Tây Nam chờ xe Tín về.

Xấu hổ che mặt trước ống kính
Xấu hổ che mặt trước ống kính

21 giờ cùng ngày, khi được bảo vệ bãi xe cho câu nhờ điện, Tín sử dụng khoan điện, búa phá bản lề container rồi thuê xe tải nhỏ đến chở hàng trộm được đem bán. Không có người phụ, Tín còn thuê cả bảo vệ bãi xe bốc hàng.

Đến ngày 10/4, Tín đến công ty vận tải Hoàng Long xin nghỉ việc; ngày 11/4, Tín yêu cầu người lái xe tải thuê chở 2,3 tấn đồng đến quận Bình Tân để bán với giá 320 triệu đồng. Tín chia cho Lê Văn Phụng số tiền 39,5 triệu đồng, chia cho Thị 40 triệu đồng, số tiền còn lại Tín chiếm hưởng.

Ngày 23/5, công ty Hải Lượng – Việt Nam được thông báo phía công ty đối tác ở Vương Quốc Anh là khi nhận hàng bị thiếu 1 kiện ống đồng trị giá hơn 22.000 USD. Cùng ngày, đại diện công ty gia công đồng Hải Lượng – Việt Nam viết đơn trình báo cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Tiền Giang.

Ngày 11/9/2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố vụ án “Trộm cắp tài sản” đề điều tra. Ngày 26/9, Quách Thị bị bắt giữ và ngày 1/10, Lê Văn Phụng bị cơ quan cảnh sát điều tra tóm gọn. Đồng bọn bị bắt, biết không thể thoát tội, ngày 2/10, Lê Quốc Tín đến cơ quan Cảnh sát điều tra công an Tiền Giang đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Công Quang – Quốc Anh