1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai:

Bỏ nhà theo người yêu, thiếu nữ bị giết khi ngã vào vòng tay người khác

(Dân trí) - TAND tỉnh Gia Lai vừa mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt Nguyễn Văn Duy (SN 1991, trú thôn Tao Klă, Ia Rong, Chư Pưh) mức án chung thân về các tội: giết người, giao cấu với trẻ em và cướp tài sản.

Nội dung của cáo trạng thể hiện, Đào Minh Lành (SN 1997) và cháu Lê Thị Vy (sinh ngày 20/6/2000, cùng trú huyện Cam Lộ, Quảng Trị) có quan hệ tình cảm với nhau. Sau khi bị gia đình Vy phát hiện và ngăn cấm. Vì vậy, ngày 31/12/2015, cả 2 đã trốn nhà vào nhà bác của Lành là ông Đào Minh Thông (trú tại xã Ia Dreng, Chư Pưh, Gia Lai).

Ngày 7/1/2016, anh Trần Ngọc Thắng (trú tại xã Ia Hrú, Chư Pưh) tổ chức cuộc nhậu gồm có anh Thắng, Lành, Vy, Nguyễn Văn Duy (SN 1991, trú tại thôn Tao Klă, Ia Rong, Chư Pưh) và một số người nhậu tại nhà anh Thắng.

Đến khoảng 14h cùng ngày, Vy nói mệt và không uống nữa nên đi vào phòng ngủ nhà anh Thắng để nằm nghỉ. Thấy Vy vào phòng ngủ, Võ Anh Toàn đi theo vào nằm và ôm hôn Vy. Lúc này, Lành đi vào phòng nhìn thấy nên cãi nhau với Vy. Bực tức, Lành tát Vy một cái. Vy bỏ ra ngoài sân đứng nói chuyện với vợ anh Thắng.

Đến khoảng 16h ngày 7/1, Vy bỏ đi ra khỏi nhà anh Thắng, mang theo điện thoại và 1 sợi dây chuyền bạc của Lành. Thấy Vy bỏ đi, Lành nhờ vợ anh Thắng gặp Vy để lấy lại tài sản nhưng Vy không trả lại.

Duy trước vành móng ngựa
Duy trước vành móng ngựa

Thấy Vy bỏ đi, Duy điều khiển xe máy đi theo. Khi gặp Vy, Duy đứng nói chuyện với Vy. Sau đó, Vy nói với Duy: “Anh có chỗ nào cho em nghỉ một lúc”. Nghe vậy, Duy chở Vy đến thôn Phú Quang (Ia H’rú), mục đích để tìm mua ma túy đá sử dụng nhưng không có.

Đến khoảng 17h30 cùng ngày, Duy nhớ còn 1 gói ma túy đá đang để trong túi quần nên đã chở Vy đến rẫy nhà anh Tram (cách nhà Duy khoảng 1km). Tại đây, Duy và Vy sử dụng hết gói ma túy đá. Sau đó, Duy chở Vy đến chòi rẫy nhà người khác và 2 người tự nguyện quan hệ tình dục với nhau.

Sau khi quan hệ xong, Vy nói đi về nhưng Duy không đồng ý, đôi bên lại cãi vã. Duy đã giết chết Vy tại chỗ. Khi biết nạn nhân đã tử vong, Duy vác Vy bỏ dưới ao (cách chòi rẫy khoảng 15m). Sau đó, Duy lấy điện thoại di động và dây chuyền Vy mang theo bỏ vào túi quần, đi về nhà tắm rửa, thay quần áo đi ngủ.

Đến khoảng 24h cùng ngày, Duy ra hông nhà lấy cuốc và quay lại khu vực đã sát hại Vy, dùng cuốc cuốc đất lên và chôn thi thể nạn nhân. Sau đó, Duy về nhà ngủ.

Đến ngày 27/4/2016, Phòng PC45 Công an tỉnh Gia Lai đã bắt được Duy theo quyết định truy nã số 3 ngày 25/4/2016 tại Lâm Đồng.

Ngoài ra, trước khi vụ việc xảy ra, Đào Minh Lành cũng có hành vi quan hệ tình dục với cháu Vy và bị gia đình phát hiện. Ngày 17/3/2016, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lành để điều tra, xử lý theo quy định.

Tuệ Mẫn