1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Bố mẹ đi chữa bệnh, con trai cạy két sắt “cuỗm” tài sản trả nợ

(Dân trí) - Biết mẹ đưa bố đi chữa bệnh, Thanh sang nhà để cho lợn gà ăn sau đó lẻn vào nhà, cạy két sắt “cuỗm” toàn bộ tiền, vàng rồi quay về nhà ngủ. Hành vi của Thanh bại lộ khi mẹ y gửi đơn trình báo lên cơ quan công an.

Chiều 7/4, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Xuân Thanh (SN 1976, trú tại xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương) về tội “trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Trần Xuân Thanh tại cơ quan công an huyện Thanh Chương
Đối tượng Trần Xuân Thanh tại cơ quan công an huyện Thanh Chương

Nạn nhân của vụ trộm là vợ chồng bà Trần Thị Hường - bố mẹ Thanh. Theo điều tra ban đầu cơ quan công an, ngày 27/3, bà Trần Thị Hường (trú tại thôn 7, xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương) đến cơ quan công an huyện Thanh Chương trình báo việc trong lúc đưa chồng đi bệnh viện chữa bệnh bị kẻ gian vào nhà phá két sắt. Toàn bộ tài sản bên trong két sắt gồm 19,5 triệu đồng tiền mặt, 1 nhẫn vàng, 3 dây chuyền vàng và 1 dây chuyền bạc (14 chỉ) trong két sắt “không cánh mà bay”.

Sau vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã triệu tập nghi phạm Trần Xuân Thanh - con trai bà Hường để điều tra. Sau một lúc quanh co, chối tội Thanh đã khai nhận do vừa mới làm nhà, nợ nần chồng chất lại túng quẫn nên y đã trộm cắp tài sản của chính bố mẹ mình.

Số vàng, bạc mà Thanh cuỗm trong két sắt của bố mẹ mình
Số vàng, bạc mà Thanh "cuỗm" trong két sắt của bố mẹ mình

Theo đó, cuối tháng 3/2014, bà Trần Thị Hường đưa chồng lên bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Chương điều trị. Do phải thường xuyên túc trực chăm chồng ở bệnh viện nên bà Hường nhờ Thanh - con trai thứ hai đã lập gia đình, nhà ở bên cạnh sang nhà trông coi đàn lợn, gà.

Khoảng 18h ngày 25/3, Thanh sang cho lợn gà ăn rồi dùng cuốc, dao phát rẫy lẻn vào nhà cạy két sắt vợ chồng bà Hường để cạnh giường ngủ. Sau khi lấy đi 19,5 triệu đồng, 1 nhẫn vàng, 3 dây chuyền vàng và 1 dây chuyền bạc (14 chỉ) trong két sắt của bố mẹ mình, Thanh quay trở về nhà ngủ.

Ngày 26/3, Thanh đem số vàng cất giấu trong cốp xe máy, dây chuyền bạc cất trong túi quần còn số tiền mặt y cầm đi trả nợ và tiêu xài chỉ còn lại 1,7 triệu đồng.

Từ lời khai của Thanh, cơ quan công an huyện Thanh Chương đã thu giữ số vàng, bạc mà Thanh cất giấu chưa kịp tẩu tán.

Lany Nguyễn