1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Bố dượng 60 tuổi hãm hiếp con riêng của vợ

(Dân trí) - Lợi dụng người vợ đi vắng, người đàn ông 60 tuổi đã khống chế con riêng của vợ để thực hiện hành vi đồi bại.

Ngày 25/2, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Y Krang Liêng (61 tuổi, ngụ xã Đắk Phơi, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Bố dượng 60 tuổi hãm hiếp con riêng của vợ - 1
Bị cáo Y Krang tại phiên tòa sơ thẩm

Theo cáo trạng, vào năm 2010, Y Krang sinh sống với chị H’En Long Dưng (ngụ cùng xã) như vợ chồng. Thời điểm này, chị H’En có một người con gái riêng được 2 tuổi nên Y Krang cùng chăm sóc, nuôi dưỡng cháu bé.

Vào sáng ngày 14/4/2019, lợi dụng lúc chị H’En không ở nhà, Y Krang gọi con riêng của vợ (thời điểm này cháu bé được 11 tuổi) vào nhà và đóng chặt cửa lại.

Tại đây, Y Krang đã khống chế và thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu bé. Khi người cha dượng đang thực hiện hành vi thú tính thì nghe tiếng gọi của bà ngoại cháu bé kêu bé đi chăn bò nên Y Krang giật mình và thả cháu bé ra.

Sau đó, cháu bé đi chăn bò cùng bà ngoại và đã kể lại sự việc này cho bà ngoài với mẹ mình nghe. Ngay lập tức, gia đình đã làm đơn tố cáo Y Krang lên cơ quan chức năng.

Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Y Krang Liêng 12 năm tù giam về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Thúy Diễm