1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Bộ đôi cướp giật chuyên “ăn hàng” trên đường Nguyễn Trãi

(Dân trí) - Hậu và Oai lượn lờ bằng xe máy dọc tuyến đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân), rình những người đeo dây chuyền để cướp giật. Oai được phân công lái xe, khi thấy “con mồi” thì áp sát để Hậu ra tay cướp giật.

Ngày 18/10, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45 - CATP Hà Nội) cho biết đang tạm giữ hình sự hai đối tượng về hành vi cướp giật tài sản. Hai đối tượng bị tạm giữ là Nguyễn Huy Oai và Nguyễn Danh Hậu, cùng SN 1995, cùng trú tại xã Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội.

Bộ đôi cướp giật chuyên “ăn hàng” trên đường Nguyễn Trãi - 1
Hai đối tượng Nguyễn Danh Hậu và Nguyễn Huy Oai.
Hai đối tượng Nguyễn Danh Hậu và Nguyễn Huy Oai.

Theo cơ quan công an, đây là 2 đối tượng chuyên cướp giật dây chuyền của người đi đường. Địa bàn hoạt động của bộ đôi này chủ yếu trên tuyến đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân. Nguyễn Danh Hậu từng đi tù về tội “Cướp giật tài sản”. Sau khi ra tù, đối tượng này vẫn “ngựa quen đường cũ”, cùng Oai gây án.

Bước đầu, qua đấu tranh khai thác, cơ quan điều tra làm rõ, từ tháng 6/2015 đến nay, Hậu và Oai đã gây ra 6 vụ cướp giật tài sản, chủ yếu là dây chuyền. Hàng ngày, hai đối tượng lượn lờ bằng xe máy dọc tuyến đường Nguyễn Trãi để tìm “con mồi”. Trong các phi vụ, Oai được phân công cầm lái, còn Hậu ngồi sau để cướp giật tài sản.

Đầu tháng 9/2015, Oai chở Hậu bằng xe máy đi rình “con mồi” để cướp giật tài sản. Đến khoảng 15h, phát hiện một người phụ nữ đi xe máy trên quốc lộ 6 (hướng đi Xuân Mai), cổ đeo dây chuyền vàng, Oai đã áp sát để Hậu ra tay cướp giật. Sau khi tẩu thoát, hai đối tượng đem bán sợi dây chuyền vàng trên tại một cửa hàng vàng bạc ở Xuân Mai (huyện Chương  Mỹ) được 5,5 triệu đồng.

Khoảng giữa tháng 9/2015, Oai điều khiển xe máy chở Hậu lượn lờ trên đường Nguyễn Trãi, hướng đi Hà Đông. Đến khu vực đối diện trường Học viện An ninh nhân dân, hai đối tượng phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy chở một phụ nữ đi cùng chiều, trên cổ người đàn ông này đeo một sợi dây chuyền vàng. Oai lập tức lái xe bám theo, áp sát để Hậu giật phăng sợi dây chuyền trên cổ người đàn ông. Sợi dây chuyền cướp được, hai đối tượng đem bán được 12 triệu đồng.

Khoảng 13h ngày 8/10, Oai chở Hậu đi trên đường Nguyễn Trãi, hướng đi Ngã Tư Sở. Đến đoạn đối diện Royal City, hai đối tượng phát hiện một nam thanh niên đi xe đạp điện cùng chiều, trên cổ đeo dây chuyền. Oai lái xe áp sát để Hậu giật sợ giây chuyền của nạn nhân, đem bán được 6 triệu đồng.

Gần đây nhất, khoảng 14h ngày 15/10, hai đối tượng lượn lờ trên đường Nguyễn Trãi, hướng về Hà Đông. Đến khu vực trước cửa Royal City, hai đối tượng phát hiện anh Nguyễn T. T. (SN 1990, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) điều khiển xe máy đi cùng chiều, trên cổ đeo một sợi dây chuyền vàng trắng.

Oai lập tức điều khiển xe máy áp sát anh T. để Hậu ngồi phía sau giật sợi dây chuyền của nạn nhân rồi rồ ga bỏ chạy. Hai đối tượng chạy đến trước số nhà 442 Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân) thì bị cảnh sát bắt giữ, đưa về trụ sở cơ quan điều tra.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.

Tiến Nguyên