1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Bỏ 20 triệu đồng thuê người chém đối thủ tàn phế

(Dân trí) - Để trả thù, Thái thuê Huy chém Thượng tàn phế với giá 20 triệu đồng. Huy rủ thêm Tân, mang hung khí, đeo khẩu trang chém Thượng trọng thương ngay giữa chợ.

Đối tượng Nguyễn Đình Thái, kẻ đã bỏ 20 triệu thuê người chém đối thủ tàn phế.
Đối tượng Nguyễn Đình Thái, kẻ đã bỏ 20 triệu thuê người chém đối thủ tàn phế.

Vào ngày 11/4. Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết đơn vị này đã bắt giữ 3 đối tượng để phục vụ điều tra vụ án cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, vào ngày 9/3/2014, tại chợ Nghi Diên (huyện Nghi Lộc), anh Nguyễn Đức Thượng đang trông giữ xe đạp tại chợ thì bị 2 thanh niên bịt khẩu trang đi trên một chiếc xe máy chém nhiều nhát vào người. Sau khi gây án, 2 đối tượng bịt mặt kia bỏ chạy. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu với nhiều vết thương nặng.

Nguyễn Đức Thượng là người từng có nhiều tiền án, quan hệ xã hội phức tạp nên quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn. Sau 1 tháng kiên trì điều tra, chiều ngày 9/4, Công an Huyện Nghi Lộc đã bắt giữ 3 đối tượng: Nguyễn Đình Thái (SN 1983, trú tại Nghi Diên, Nghi Lộc), Nguyễn Văn Huy (SN 1986), Phạm Văn Tân (SN 1990) cùng trú tại xã Nghi Phú, Tp Vinh.

Nguyễn Văn Huy và Phạm Văn Tân tại nhà tạm giữ Công an huyện Nghi Lộc.
Nguyễn Văn Huy và Phạm Văn Tân tại nhà tạm giữ Công an huyện Nghi Lộc.

Quá trình đầu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận, do có mâu thuẫn từ trước nên Thái luôn có ý định trả thù Thượng. Đầu tháng 3/2014, Thái vào Vinh, bàn bạc với Nguyễn Văn Huy và thuê Huy chém Thượng tàn phế với giá 20 triệu đồng. Huy đồng ý.

17h ngày 9/3, Huy rủ thêm Phạn Văn Tân, chuẩn bị 2 con dao rồi thuê taxi từ Vinh ra thị trấn Quán Hành (Nghi Lộc). Tại đây, Thái đã chuẩn bị cho Huy chiếc xe máy bẻ cong biển số và mô tả đặc điểm nhận dạng của Nguyễn Đức Thượng. Huy chở Tân tới chợ Nghi Diên và chém trọng thương Thượng. Sau khi gây án, cả hai bỏ chạy về Tp Vinh.

Sau khi “thương vụ” hoàn thành, giữ đúng lời hứa, Nguyễn Đình Thái đã trả cho Huy 20 triệu tiền công. Số tiền này Huy chia cho Phạm Văn Tân một nửa.

Vụ việc đang được Công an huyện Nghi Lộc tiếp tục điều tra mở rộng.

Hoàng Lam