1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Bịt mặt xông vào quán phở bắn người bị thương

(Dân trí) - Hai bác cháu đang ngồi ăn phở tại khu vực ngã tư thì bất ngờ bị một đối tượng bịt mặt xông đến, rút súng côn tự chế bắn khiến người cháu bị thương.

Vụ việc xảy ra vào tối ngày 11/1, ông Lê Anh Tuấn (SN 1960, trú tại phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) và anh Trần Duy Thường (SN 1988, trú phường Ba Đình, TP Thanh Hóa) vào quán phở tại ngã tư giao giữa đường Lê Hoàn và đường Lê Lợi ăn tối.

Khi hai bác cháu đang ngồi ăn thì bất ngờ bị một đối tượng bịt mặt xông đến bàn ăn của hai bác cháu, rút súng côn tự chế bắn trúng vào người anh Trần Duy Thường, khiến anh Thường bị thương nặng.

Sau khi gây án, hung thủ chạy đến chợ vườn Hoa nhảy lên xe mô tô cùng 5 đối tượng khác tẩu thoát. Anh Thường cũng được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu.

Theo lời khai của gia đình anh Thường tại cơ quan công an, trước đó vào ngày 7/1, anh này có xích mích với một nhóm đối tượng khác, các đối tượng trên đã vác dao đuổi theo anh Thường, nhưng anh này đã chạy thoát.

Hiện vụ việc đang được lực lượng Công an điều tra làm rõ.

Trần Lê