1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bị tù vì sử dụng CMND giả để sang Singapore làm việc

(Dân trí) - Theo quy định tại Singapore miễn visa cho người mang hộ chiếu phổ thông, thời gian lưu trú không quá 3 tháng/năm, để có thể ở Singapore làm việc lâu hơn thời gian quy định, các bị cáo sử dụng CMND giả để làm hộ chiếu mới.

Chiều ngày 26/2, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã xét xử phúc thẩm vụ án đưa phụ nữ sang Singapore trái phép do bị cáo Lê Thành Đông cầm đầu.

Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, từ khoảng tháng 2 đến 3/2013, Đông bàn bạc với em gái là Lê Ngọc Xuân (sinh sống ở Singapore), tổ chức đưa các phụ nữ có nhu cầu sang Singapore kiếm việc làm. Thời gian đầu, các đối tượng xuất cảnh bằng hộ chiếu phổ thông mang tên thật của mình. Khi qua Singapore các đối tượng được Xuân đón, bố trí chỗ ở và tìm việc làm. Tại đây, Đông và Xuân thu lợi dưới nhiều hình thức như cho thuê trọ, tiền ăn, tiền công tìm việc, tiền lãi cho vay, tiền công đưa người sang Singapore.

Tuy nhiên, theo quy định tại Singapore miễn visa cho người mang hộ chiếu phổ thông, thời gian lưu trú không quá 3 tháng/năm và mỗi lần không quá 2 tháng. Để các đối tượng được nhập cảnh trở lại Singapore, Đông cùng Hùng mượn CMND của người khác rồi dùng dao lam rạch mép bao nhựa, bóc, tách thay ảnh của các đối tượng này làm hồ sơ xin cấp hộ chiếu.

Do phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Long An không phát hiện việc tráo ảnh CMND nên từ tháng 4/2013 đến ngày 26/2/2014, Đông và Hùng đã 36 lần làm giấy tờ giả cho 28 đối tượng trong và ngoài tỉnh Long An. Từ việc bóc tách ảnh CMND, Đông thu lợi bất chính hơn 45 triệu đồng, Hùng thu lợi thu lợi bất chính gần 30 triệu đồng.

Trước đó, khi xử sơ thẩm, TAND tỉnh Long An đã tuyên phạt: Lê Thành Đông (32 tuổi, ngụ huyện Cần Giuộc, Long An) 9 năm tù, Trương Ngọc Hùng (46 tuổi, ngụ huyện Bến Lức, Long An) 6 năm tù về tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép và sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận và các tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Các bị cáo còn lại gồm: Huỳnh Thị Ngọc Nga, Huỳnh Kim Linh, Trà Ngọc Thanh, Lê Thị Huệ, Phan Thị Kim Ngân, Phan Thị Ngọc Đào, Huỳnh Thị Thuỷ Tiên, Lê Hoàng Khánh, Phan Thị Mỹ Linh, Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Huỳnh Thị Liễu, Nguyễn Thị Sen và Nguyễn Thị Hải lần lượt nhận mức án từ 9 tháng tù treo đến 2 năm tù về tội sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận và các tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Sau bản án sơ thẩm, các bị cáo Đông, Hùng có đơn kháng cáo kêu oan. Còn các bị cáo Nga, Thanh, Huệ, Đào, Tiên, Linh, Tuyết, Khánh, Ngân kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại tòa phúc thẩm, xét thấy bản án sơ thẩm xét xử các bị cáo Đông, Hùng không oan sai nên HĐXX đã tuyên bác kháng cáo của 2 bị cáo Đông và Hùng; xét thấy 9 bị cáo còn lại có hoàn cảnh khó khăn nên HĐXX đã tuyên giảm hình phạt cho mỗi bị cáo 6 tháng tù giam.

Xuân Duy