1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Bị truy sát kinh hoàng vì dám xâm phạm lãnh địa thu mua keo tràm

(Dân trí)- Do mâu thuẫn trong việc thu gom keo tràm tại địa bàn xã Sơn Thủy (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), chiều 5/11, hai thương buôn đến từ xã Sơn Hàm đã bị truy sát kinh hoàng, phải nhập viện cấp cứu khẩn cấp.

Hai nạn nhân bị chém là anh Võ Văn Trung (31 tuổi), Đoàn Tiến Dũng (34 tuổi), trú tại xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.
 
Hai nạn nhân Trung và Dũng lúc được người nhà chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh vào tối qua
Hai nạn nhân Trung và Dũng đã được người nhà chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh
 
Sau khi bị chém, cả hai được người thân chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh ngay tối 5/11để mổ cấp cứu khẩn cấp. Lúc nhập viện, nạn nhân Dũng đã bị bất tỉnh do mất nhiều máu.
 
Theo bệnh án, nạn nhân Đoàn Tiến Dũng bị chém nhiều nhát vào vùng đầu, ngực, bụng, lưng sau, còn nạn nhân Võ Văn Trung bị chém vào vùng cổ tay. Ngay trong tối, các bác sỹ tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh đã mổ cấp cứu cho hai nạn nhân.
 
Nạn nhân Dũng bị chém nặng hơn, bất tỉnh vì mất nhiều máu
Nạn nhân Dũng bị chém nặng hơn, bất tỉnh vì mất nhiều máu
 
Ngày 6/11, thông tin từ phía bệnh viện này cho hay, nạn nhân Dũng đã qua khỏi cơn nguy kịch, còn nạn nhân Trung đã tỉnh táo.

Trao đổi với Dân trí, Thượng tá Dương Văn Trường - Trưởng công an huyện Hương Sơn xác nhận, hai nạn nhân Dũng và Trung đã bị 2 đối tượng trú tại xã Sơn Thủy chém vào khoảng 17h chiều 5/11 xuất phát từ những mâu thuẫn trong việc thu mua gom keo tràm tại địa xã này.

Theo Thượng tá Trường, ngay sau khi vụ việc xẩy ra Công an huyện Hương Sơn đã có mặt tại xã Sơn Thủy, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh lấy lời khai các bên liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Văn Dũng