1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắc Giang

Bị tố trộm cắp, đòi ly hôn, chồng cắt gân chân tay vợ

(Dân trí) - Tòa án nhân dân huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang vừa tuyên phạt bị cáo Chu Quang Đạo (SN 1966, ở thôn Chớp, xã Lương Phong, Hiệp Hòa, Bắc Giang) 5 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Bị hại chính là vợ của Đạo, chị Dương Thị Hồng (SN 1981).

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện, năm 2007, Đạo và chị Hồng kết hôn, có hai con chung. Sau đợt chị Hồng phải chữa bệnh suy tim, gia đình vay nợ 100 triệu đồng, vợ chồng phát sinh mâu thuẫn. Đạo cho rằng vợ làm ra tiền nhưng giữ làm của riêng không góp trả nợ, trong khi chị Hồng đổ lỗi chồng ham mê cờ bạc không vun vén kinh tế.

Bị cáo Chu Quang Đạo tại phiên xử
Bị cáo Chu Quang Đạo tại phiên xử

Đầu năm 2015, chị Hồng làm đơn xin ly hôn và về nhà mẹ đẻ ở cùng thôn sinh sống. Sáng 31/7/2015, nghi ngờ chồng về trước lấy trộm tài sản khi hai vợ chồng tới tòa hòa giải, chị Hồng làm đơn tố cáo Đạo trộm cắp.

Ngày 3/8, cả hai vợ chồng được công an xã yêu cầu lên làm việc. Đầu giờ chiều cùng ngày, khi cùng ra về, đến đoạn đường tiếp giáp thôn Đông với thôn Chùa, bực tức việc chị Hồng làm đơn tố cáo và đòi ly hôn trong khi số tiền vay mượn chưa trả xong, Đạo chặn đầu xe chị Hồng hất mũ bảo hiểm và rút dao đâm nhiều nhát vào mặt, thái dương chị Hồng cho đến khi chị bị ngã úp mặt xuống đường. Không dừng lại, Đạo tiếp tục giằng tóc chị Hồng rồi tiếp tục đâm vào mặt.

Vì lấy tay che mặt nên chị Hồng bị lưỡi dao cắt vào cổ tay hai bên. Mặc cho chị Hồng kêu cứu, Đạo hung hăng dùng dao chém tiếp vào chân trái của chị Hồng. Nghe tiếng kêu cứu của chị Hồng, người dân đã đến và kịp thời đưa đi cấp cứu.

Gây án xong, Đạo nhanh chân rời khỏi hiện trường và phi tang hung khí gây án xuống cống nước thuộc làng Cấm (xã Lương Phong). Biết không thể trốn thoát, ngày 11/8/2015, Đạo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo Kết luận giám định pháp y, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên cho chị Hồng là 34%. Sau khi nghị án, TAND huyện Hiệp Hòa tuyên phạt Chu Quang Đạo 5 năm tù, đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường cho chị Hồng số tiền 36 triệu 460 nghìn đồng gồm chi phí điều trị, tổn thất tinh thần, tiền mất thu nhập của bản thân và người chăm sóc.

Được biết, năm 1987, Đạo từng bị TAND tỉnh Hà Bắc (cũ) xử phạt 7 năm tù về các tội cướp tài sản, trộm cắp tài sản và gây rối trật tự nơi công cộng, sau đó tiếp tục bị TAND tỉnh Bắc Giang kết án 12 năm tù về tội cướp tài sản.

Bá Đoàn