1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bị phạt tù vì hung hăng chống người thi hành công vụ

(Dân trí) - Sáng ngày 6/9, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Lê Hoài Phong (SN 1977, trú Cẩm Phô, Hội An, Quang Nam) 3 tháng 21 ngày tù và tuyên trả tự do bị cáo ngay tại tòa về tội chống người thi hành công vụ.

 
Bị phạt tù vì hung hăng chống người thi hành công vụ - 1
Bị cáo Lê Hoài Phong trước vành móng ngựa.

 

Trước đó, tối 16/5/2011, Phong đang ngồi uống nước tại quán của chị Lê Thị Phượng ở đoạn bến xe phía Nam đường 23-10, Nha Trang thì xe ô tô của tổ công tác liên ngành trật tự an toàn giao thông đi tới. Thấy quán nước của chị Phượng có hành vi lấn chiếm vỉa hè nên tổ công tác đã thu giữ một số ghế nhựa bỏ lên xe. Lúc này giữa chị Phượng và Lương Thị Thủy (con gái chị Phượng) có sự giằng co tang vật với tổ công tác liên ngành nhưng không được.

 

Thấy vậy, Phong và một số người đã ra to tiếng với tổ công tác. Anh Nguyễn Tấn Khoa là cán bộ trong tổ liên ngành đã giải thích và yêu cầu Phong cùng những người này giữ trật tự, không được cản trở tổ công tác làm nhiệm vụ. Khi xe của tổ công tác chuyển bánh, anh Nguyễn Trần Đồng chuẩn bị lên xe thì bị Phong cùng một số người (chưa xác định) xông vào đánh; Phong đấm vào vai và mặt anh Đồng.

 

Anh Đồng bỏ chạy được khoảng 50m về hướng Mã Vòng thì gặp xe ô tô khác của tổ liên ngành đi tới hỗ trợ. Thấy vậy, những người trên bỏ chạy thoát, riêng Phong bỏ chạy vào cấy xăng gần đó và bị tổ công tác bắt giữ.

 

Trịnh Anh