1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ninh:

Bị nạn nhân giằng lại tài sản, hai tên cướp rút dao đâm

(Dân trí) - Thấy anh Mạnh đang sử dụng điện thoại di động, 2 đối tượng cho xe máy áp sát và cướp điện thoại. Tuy nhiên, bị anh Mạnh giật lại điện thoại, 2 tên cướp ngã xuống đường và vùng dậy dùng dao tấn công làm anh Mạnh trọng thương.


Hai đối tượng bị cáo buộc tấn công nạn nhân để cướp điện thoại.

Hai đối tượng bị cáo buộc tấn công nạn nhân để cướp điện thoại.

Chiều nay 222/12, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) cho biết đã tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Mạnh Cường, (SN 1982) và Hoàng Mạnh Cường (SN 1987, đều trú tại phường Cẩm Thành, TP Cẩm Phả).

Theo thông tin từ cơ quan công an, trước đó, vào tối ngày 17/12, hai đối tượng được xác định đã dùng khẩu trang che mặt và sử dụng xe máy lượn lờ trên đường để tìm cơ hội cướp tài sản của người đi đường. Khi đi đến đoạn quốc lộ 18A, đang cải tạo, nâng cấp (thuộc phường Cẩm Bình), các đối tượng phát hiện anh Hoàng Văn Mạnh (SN 1992, là công nhân Công ty cầu đường bộ II Quảng Ninh) đang sử dụng điện thoại di động và làm công tác điều tiết giao thông. Hai đối tượng liền cho xe máy đi áp sát để đối tượng ngồi sau cướp điện thoại. Tuy nhiên, anh Mạnh đã giằng lại được chiếc điện thoại, còn 2 tên cướp bị ngã và vùng dậy xông vào đánh, dùng dao đâm 2 nhát vào đùi trái làm đứt gân cơ tứ đầu, đứt gân cơ khép rồi lấy đi chiếc điện thoại Sony M5 trị giá khoảng 5 triệu đồng.

Nhận được tin báo, Công an thành phố Cẩm Phả đã điều tra làm rõ và 2 đối tượng, thu giữ phương tiện, hung khí gây án và thu hồi tài sản trao trả cho nạn nhân.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Tuấn Hợp