1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Bị mất cắp, vô cớ đâm chết người

(Dân trí) – Nghi ngờ một số đối tượng trộm két sắt, Phạm Hữu Vinh đã dùng dao đâm bị thương một người. Khi có một người khác cùng xã dừng xe đứng trước cửa xem, hắn lại vô cớ dùng kéo đâm chết nạn nhân.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa, ngày 2/7/2013, gia đình Phạm Hữu Vinh (1973, thôn Toán Phúc, Thiệu Toán, Thiệu Hóa) bị mất trộm một két sắt bên trong có khoảng 23 triệu đồng cùng một số giấy tờ. Vinh đã nghi ngờ cho một số đối tượng trong đó có anh Lê Xuân Tuấn (SN 1975, thôn Toán Hàng).

Khoảng 20h30’ ngày 6/7/2013, Vinh gọi điện bảo anh Tuấn đến nhà Vinh. Mấy phút sau, anh Tuấn và vợ đến nhưng Vinh không có nhà nên cả hai vợ chồng sang nhà hàng xóm chơi. Một lúc sau, Vinh về thì mình anh Tuấn quay lại nhà Vinh.

Vinh đã xuống bếp lấy dao bầu rồi lên nhà đâm một nhát ngang người anh Tuấn. Do anh Tuấn tránh được nên chỉ bị thương nhẹ. Mọi người chạy vào can nên anh Tuấn chạy thoát đến ban CA xã trình báo sự việc rồi đến BV Đa khoa huyện Thiệu Hóa băng bó vết thương.

Khoảng 20’ sau, lực lượng CA đến nhà Vinh giải quyết vụ việc. Lúc này anh Lê Ngọc Quân (SN 1980, thôn Toán Hàng) đi ngang qua thấy đông người nên dựng xe bên đường (đối diện với nhà Vinh) để xem. Vinh đi ra ngoài, trên tay cầm kéo (loại cắt vải may) thấy anh Quân đang ngồi trên xe, Vinh tiến lại gần và hỏi anh Quân là ai, ở đâu. Anh Quân nói ở thôn Toán Hàng. Nghe thấy thế, Vinh dùng kéo đâm một nhát vào ngực trái anh Quân. Anh Quân được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã chết trên đường đến bệnh viện.

Bị cáo Vinh trước vành móng ngựa
Bị cáo Vinh trước vành móng ngựa

Sáng ngày 16/1, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Phạm Hữu vinh với hai tội danh “Cố ý gây thương tích” và “Giết người”.

Tại phiên tòa, Vinh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tình tiết Vinh mang theo kéo chạy ra phía ngoài được Vinh khai đi tìm để tiếp tục đâm anh Tuấn điều này khiến luật sư bảo vệ quyền lợi cho gia đình bị hại cho rằng bị cáo Phạm Hữu Vinh phải bị truy tố tội giết người nhưng không chết đối với anh Lê Xuân Tuấn.

Nỗi đau của gia đình nạn nhân trước cái chết oan của con
\
Nỗi đau của gia đình nạn nhân trước cái chết oan của con

Nhân thân bị cáo cũng không được đại diện VKSND tỉnh Thanh Hóa đề cập đến trong khi đó, tại địa phương Phạm Hữu Vinh lại là một đối tượng không ít lần gây gỗ đánh nhau và đã bị công an xã xử lý.

Chính vì vậy khi HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Hữu Vinh 17 năm 6 tháng tù tội “Giết người”, 6 tháng tù tội “Cố ý gây thương tích”, tổng hình phạt 18 năm tù đã khiến gia đình bị hại vô cùng bức xúc. Họ cho biết sẽ tiếp tục làm đơn kháng cáo.

Nguyễn Thùy